Sunday, November 8, 2015

HÌNH ẢNH VỀ CUỘC MƯU SINH KHỔ CỰC CŨA NGƯỜI NGHÈO TRÊN THẾ GIỚI

Những bức ảnh lay động lòng người về cuộc sống mưu sinh

Tác giả: Loïc Gauvains – Epoch Times | Dịch giả: Kim Xuân
7 Tháng Mười Một , 2015
clip_image001
 Mỗi năm, Tập đoàn Tư vấn Hỗ trợ Người nghèo (CGAP) tổ chức một cuộc thi khác nhau. Năm nay, họ chọn ra một số bức ảnh xúc động nhất phản ánh về những khó khăn của người lao động nghèo trên thế giới.

Để làm điều này, một ban giám khảo đã lựa chọn cẩn thận từ 3300 bức ảnh của các nhà nhiếp ảnh nghiệp dư và chuyên nghiệp, để tìm ra 27 người chiến thắng.
CGAP là hiệp hội từ 34 tổ chức hàng đầu với mục tiêu phát triển các sáng kiến ​​và gây quỹ cho cuộc chiến chống đói nghèo. Dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Thế giới, tập đoàn thường xuyên truyền tải qua những ấn phẩm các giải pháp và tiến bộ trong lĩnh vực này.
Những bức ảnh được chọn, còn xa mới đáp ứng mong muốn giáo hóa về đạo đức hay về thiện ác, chúng rất đơn giản, gợi cảm và đôi khi nhuốm một vẻ đẹp tuyệt vời về con người. “Tôi rất cảm động bởi những tài năng, bởi tầm vóc của những hình ảnh tuyệt đẹp này“, Corinne Dufka, Phó Giám đốc của Human Rights Watch (tổ chức Giám sát Nhân Quyền) và là thành viên của ban giám khảo đã giải thích.
Nicole Crowder, Đạo diễn hình ảnh của tờ Washington Post, đã nhấn mạnh sự “đối xử với chủ thể“, cô cho biết một “sự chân thành và nhạy cảm tuyệt vời”. “Tôi đánh giá cao thực tế là các nhiếp ảnh gia hiểu được tác động trực tiếp mà công việc của họ mang lại, và có thể cải thiện điều kiện sống của những người có liên quan”.
Các hình ảnh và lời thuyết minh được lấy từ mymodernmet.com, từ facebook của CGAP.
clip_image001
 
 
 
 
 
 
Bức ảnh đoạt giải  nhất – Nông dân làm việc trên cánh đồng vào mùa thu hoạch– của Sujan Sarkar, Ấn Độ, khắc họa công việc trồng lúa ở Tây Bengal. Công việc của họ rất khó khăn, và hàng triệu người Ấn Độ chỉ sống bằng loại cây trồng này.

clip_image002
Giải nhì – “Câu cá với lưới” của Cao Liming, Trung Quốc. Trong buổi sáng, một ngư dân Trung Quốc quăng lưới bắt cá.
clip_image003
Bức ảnh thắng giải cho Châu Mỹ Latin và vùng Caribbean: “Eleuterio người thợ làm tóc” của David Martin Bedoya Huamaní đến từ Peru. Trong hơn 90 năm, Eleuterio Arturo Mejia Leon và gia đình ông làm việc trong một cửa hàng cắt tóc nhỏ ở Peru
clip_image004
Bức ảnh thắng giải vùng Đông Á và khu vực Thái Bình Dương – “Vượt qua đồi cát” của Lê Minh Quốc, Việt NamNicole Crowde, nhiếp ảnh gia của The Washington Post và là thành viên ban tổ chức cuộc thi, nhận xét: “Bức ảnh khiến bạn tò mò và muốn biết nhiếp ảnh gia đã chụp nó bằng cách nào”. Ảnh: Lê Minh Quốc
clip_image005
“Rèn sắt” bởi Subhasis Sen của Ấn Độ. Một người đàn ông trẻ tuổi và cha của anh ta đang làm việc trong xưởng kim loại của họ.
clip_image006
Giải ba – “Đôi tay cho tự do” của Pranab Basak, Ấn Độ. Một cô gái trẻ giúp cha mình làm đồ gốm
clip_image007
Nhiếp ảnh gia Lộc Mai, Việt Nam, đoạt giải khuyến khích với tác phẩm “Hành trình tiếp theo”. Những phụ nữ trong ảnh sống trong một làng chài ở Nha Trang. Họ đang sửa lưới đánh cá để chồng của họ sử dụng trong chuyến ra khơi tiếp theo. Ảnh: Lộc Mai
.clip_image008
Giải thưởng danh dự – ‘Chăn thả vào buổi sáng “của Cao Liming, Trung Quốc. Một gia đình mục đồng đã vay tiền để mua hàng ngàn con cừu. Họ bán sữa và lông của chúng.
clip_image009
Giải thưởng danh dự – “Một cửa sổ nhỏ” của Rana Pandey, Ấn Độ. Một người đàn ông nhìn qua cửa sổ nhỏ của cửa hàng của mình, bán các dịch vụ khác nhau như điện và cáp điện thoại
clip_image010
Bức ảnh thắng giải ở Trung Đông và Bắc Phi: “Đôi mắt tỉ mẩn” bởi Claire Evans, UAE
clip_image011
Giải thưởng danh dự – “Ánh nhìn buổi sáng” của Liming Cao, Trung Quốc
clip_image014
Tác phẩm “Thu hoạch trứng vịt” của nhiếp ảnh gia Trần Văn Túy ở Việt Nam đoạt giải khuyến khích. Ban tổ chức cuộc thi bình luận: “Bức ảnh khiến bạn thực sự thấy rằng chương trình tài chính có thể giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn”. Ảnh: Trần Văn Túy
clip_image015
Tác phẩm “Buổi sáng” của tác giả Đỗ Hiếu Liêm, Việt Nam, đoạt giải khuyến khích. CGAP cho biết, khoảng 10% dân số thế giới sống dựa vào nghề đánh bắt, sản xuất thủy sản và hải sản. Ở Việt Nam, công việc này mang lại một nguồn thu nhập đáng kể. Ảnh: Đỗ Hiếu Lâm
clip_image016
Ngô Quang Phúc, một nhiếp ảnh gia Việt Nam, giành giải khuyến khích với bức ảnh những người làm nghề đẩy xiệp tại thị trấn ven biển Bạc Liêu. Dù lao động rất vất vả, thu nhập của họ rất thấp. Ảnh: Ngô Quang Phúc
clip_image018
Tác phẩm “Làm việc trên núi” của tác giả Tatiana Sharapova, Nga, khắc họa một bà lão người làm việc tại một cánh đồng trên núi ở Ấn Độ. Bà trồng rau để bán ở chợ. Ảnh: Tatiana Sharapova
Honorable Mention– “Betel Nut” by M. Yousuf Tushar of Bangladesh. Un maraîcher auto entrepreneur local de noix d’arec fait sa récolte.
M.Yousuf Tushar, nhiếp ảnh gia người Bangladesh, giành giải khuyến khích khi chụp một người đàn ông làm hạt trầu để bán tại khu vực Teknaf, Bangladesh. Ảnh: M.Yousuf Tushar
clip_image021
Người đoạt giải cao nhất trong hạng mục khu vực Đông Âu và Trung Á thuộc về tác giả Bulent Suberk, Thổ Nhĩ Kỳ, với tác phẩm “Cà chua”. Ảnh mô tả một gia đình nông dân ở làng Bursa Aksu, Thổ Nhĩ Kỳ đang làm bột cà chua. Ảnh: Bulent Suberk
clip_image022
Hailey Tucker, một công dân Mỹ, giành giải nhất trong hạng mục khu vực châu Phi cận sa mạc Sahara với bức ảnh người nông dân thu hoạch ngô tại Tanzania. Ảnh: Hailey Tucker
clip_image023
Người phụ nữ trong ảnh đang phơi khô nguyên liệu làm mũ Panama ở Ecuador. Ảnh: Luis Sanchez Davilla00000000000000000000000000000000000000000000000