Sunday, December 4, 2016

ĐỔI BẰNG LÁI XE LẤY MÌ RAMEN ( SONGỮ :VIET-PHÁP)

Fr: Loan Nguyen

Nhật Bản kêu gọi người già đổi bằng lái xe lấy mì

Zing- Nhật Bản mới đây hứa hẹn sẽ giảm giá mì nếu công dân trên 75 tuổi nộp lại bằng lái xe, nhằm hạn chế nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông ở nước này.
Biện pháp nói trên được đưa ra trong bối cảnh các vụ tai nạn giao thông liên quan đến các tài xế lớn tuổi ngày càng tăng ở Nhật. Thời gian gần đây, Thủ tướng Shinzo Abe cũng kêu gọi tích cực hành động nhằm giảm thiểu tình trạng này. 
Theo một đề án được đưa ra tại tỉnh Aichi, miền trung Nhật Bản, vào tuần trước, những tài xế cao tuổi sẽ được hưởng chế độ giảm giá khi dùng mì ramen tại 176 địa điểm thuộc chuỗi nhà hàng Sugakiya, nếu họ chịu nộp bằng lái xe cho cảnh sát. Bữa ăn sau khi giảm 15% chỉ còn 500 Yên (4,46 USD), gồm mì ramen, gạo và salad.
Nhật Bản muốn áp dụng hình thức giảm giá mì ramen cho những người trên 75 tuổi chịu nộp lại bằng lái. Ảnh: Getty.
 Trước đó, một chiến dịch ở Tokyo cũng khuyến khích người già từ bỏ việc lái xe bằng cách giảm giá xe buýt và taxi cho họ. 
Theo cảnh sát Nhật Bản, tổng số vụ tai nạn giao thông đã giảm trong những năm gần đây, nhưng số vụ tai nạn liên quan đến tài xế trên 75 tuổi vẫn tăng từ 7,4% lên 12,8% so với thập kỷ trước.
Khoảng 4,8 triệu người Nhật ở độ tuổi từ 75 trở lên có giấy phép lái xe. Nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc nhầm lẫn trong quá trình điều khiển phương tiện đã gây hậu quả nghiêm trọng. Tháng trước, một người phụ nữ 83 tuổi mất kiểm soát khi đang lái xe, khiến 2 người đi bộ thiệt mạng. Cuối tháng 10, một người đàn ông 87 tuổi lái xe tải đâm vào một nhóm học sinh, khiến một em 6 tuổi tử vong.
Trong tháng 11, Taa Shinen, một nhà sư 97 tuổi, đã công khai bàn giao giấy phép lái xe cho cảnh sát. "Tôi hy vọng bạn sẽ đem nộp giấy phép lái xe của mình và tận hưởng phần đời còn lại thuận theo tự nhiên... Ngay cả khi tôi ý thức được việc lái xe an toàn thì vẫn không loại trừ khả năng gây tai nạn", ông nói.
Trong năm ngoái, khoảng 270.000 người lớn tuổi ở Nhật Bản đã mang nộp giấy phép lái xe. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số người già đang sở hữu bằng lái ở Nhật.




Daniel Doan*Paula Le*Kimmy Nguyen





Japon : conducteurs âgés, votre permis contre des nouilles

Senioractu- Voici une initiative pour le moins étonnante ! Elle nous vient du Japon. En effet, la police nationale vient de lancer une action qui propose aux conducteurs/trices âgé(es) d'échanger leur permis de conduire contre des plats de nouilles à prix réduits.


La conduite des seniors et plus précisément, celle des personnes âgées est un sujet toujours délicat… En effet, avec le vieillissement des populations, de plus en plus d'ainés se retrouvent sur les routes derrière un volant. 
  
Pour ces seniors, conduite rime souvent avec autonomie et liberté d'action. Notamment en province et à la campagne où les transports en commun sont moins développés que dans les grandes villes. Ce qui est vrai en
France et en Europe, l'est également dans d'autres parties du globe. Et notamment au Japon, pays le « plus vieux du monde ». 
  
Une récente initiative -parmi d'autres- de la police nationale aborde ce problème d'une manière pour le moins originale. En effet, elle propose aux conducteurs âgés de rendre leur permis de conduire et d'obtenir en échange des pâtes alimentaires (les fameux ramen, base de l'alimentation nippone) à tarifs réduits (-15%) dans l'ensemble des établissements de la chaîne de restaurants Sugakiya. Ces bons donnent aussi droit à une ration de riz et de salade. 
  
L'idée est naturellement d'inciter les ainés, quelque peu récalcitrants à l'idée d'arrêter de conduire, à laisser leur voiture définitivement au garage afin d'assurer leur sécurité mais également celle des autres usagers de la route. Les autorités espèrent ainsi réduire les accidents de la route liés aux conducteurs âgés…


http://www.senioractu.com/Japon-conducteurs-ages-votre-permis-contre-des-nouilles_a19533.html