Tuesday, March 28, 2017

HOÀNG CUNG NHẬT BẢN

Fr:Mien Tay Nguyen
Bên trong nơi ở của nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản
 Hoàng cung Nhật Bản, nơi ở của nhà vua Akihito và hoàng hậu, thu hút rất đông du khách tham quan với khuôn viên xanh mướt và nhiều tòa nhà cổ.

Hoàng cung Nhật Bản nằm ngay trung tâm thủ đô Tokyo, gần ga tàu và các tòa nhà của chính quyền trung ương như quốc hội, tòa án tối cao, tư dinh của thủ tướng. Ảnh: Blogspot
Nơi này trở thành hoàng cung từ năm 1868, khi thủ đô Nhật Bản được chuyển từ Kyoto về Tokyo. Trên nn của thành Edo cũ, việc xây dựng hoàng cung mới được hoàn tất vào năm 1888. Nó từng bị phá hủy trong Thế chiến II và được tái xây dựng cùng phong cách sau đó. Ảnh: Imperial Palace Japan
 
Hoàng cung có khuôn viên rộng hơn 7 km2, bao gồm các tòa nhà được bao quanh với nhiều kênh hào và những khu vườn xanh mướt. Ảnh: Blogspot
 
Các tòa nhà chính của thành Edo đã bị phá bỏ nhưng những bức tường, các cổng vào và nhiều chốt gác vẫn tồn tại. Ảnh: Imperial Palace Japan
 
Cầu đôi Nijubashi dẫn vào cổng chính là góc nổi tiếng nhất trong khuôn viên, thường xuất hiện trong các bức ảnh về hoàng cung Nhật Bản. Ảnh: Travelience

Cảnh thay lính gác ở cổng chính hoàng cung
 
Bức tượng võ sĩ samurai thế kỷ 14 Kusunoki Masashige bên trong cung điện. Ảnh: 999photos
 
Vườn Đông thơ mộng của hoàng cung mở cửa đón du khách quanh năm. Ảnh: Japan guide
 
Tòa nhà Kyuden, được xây dựng năm 1968, là nơi diễn ra các hoạt động chính. Ảnh: GoJapanGo
 
Một phần tường còn lại từ thời thành Edo. Nhiều nhà tài trợ giàu có đã cung cấp nguyên vật liu và nhân lực để xây thành Edo và tự khắc dấu vào đá để mọi người biết đến công sức của họ. Ảnh:GoJapanGo
 
Khung cảnh như tranh vẽ của hoàng cung vào mùa đông. Ảnh:Imperial Palace Japan
 
Các tour tham quan hoàng cung Nhật Bản được tổ chức quanh năm, dù du khách không được vào bên trong các tòa nhà.
Chỉ vào ngày 2/1, nhân dịp năm mới, và 23/12, ngày sinh của Nhật hoàng Akihito, du khách mới được phép vào trong và các thành viên của hoàng gia sẽ vẫy chào từ ban công, trước khi Nhật hoàng Akihito phát biểu và gửi lời chúc sức khỏe, an lành tới mọi người.