Monday, July 3, 2017

CHỐNG ĐỐI CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA PHÁI ĐOÀN CSVN ĐẾN SACRAMENTO

Fr:Tweety Nguyen                             KHẨN !
Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi Quốc Hội Cali không tiếp phái đoàn cộng sản 
 WESTMINSTER – Trong một văn thư được gởi đến báo chí chiều thứ Ba, Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn đã báo tin cho mọi người biết rằng sắp có một phái đoàn CSVN đến thủ phủ Sacramento. Bà kêu gọi cộng đồng người Việt hãy hỗ trợ bà trong nỗ lực phản đối và ngăn chặn chuyến viếng thăm này.
Văn thư cho biết phái đoàn cộng sản gồm có tám cán bộ cao cấp, cầm đầu bởi Vũ Hồng Thanh. Nhân vật này là một đại biểu 55 tuổi của quốc hội cộng sản Việt Nam, đại diện tỉnh Quảng Ninh, hiện đang giữ chức trưởng (Việt Cộng gọi là chủ nhiệm) Ủy Ban Kinh Tế của quốc hội. Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho biết phái đoàn Vũ Hồng Thanh đang có chương trình đến thủ phủ Sacramento vào ngày thứ Hai tuần sau, 3 tháng Bảy. Cùng lúc gởi thư đến báo tin cho cộng đồng người Việt được biết, bà Janet Nguyễn cũng gởi một lá thư phản đối đến Chủ Tịch Thượng Viện Kevin de Leon, kêu gọi ông De Leon hãy từ chối cho phái đoàn cộng sản được vào Quốc Hội California. Quan trọng hơn nữa, nữ Nghị Sĩ Mỹ gốc Việt đầu tiên của California đề nghị ông Chủ Tịch Thượng Viện đừng cho treo cờ đỏ Cộng Sản Việt Nam trong hội trường Thượng Viện. Kèm với lá thư là tập phúc trình của Hội Ân Xá Quốc Tế về tình trạng nhân quyền bị chà đạp tại Việt Nam. Để bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng gởi thư đến Thống Đốc Jerry Brown và Chủ Tịch Hạ Viện Anthony Rendon, kêu gọi hai viên chức cao cấp này hãy từ chối bất cứ lời mời nào mà họ có thể nhận được từ phái đoàn cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam. Bà Janet Nguyễn nói, “Là người có gia đình phải chịu đựng sự tàn ác của chế độ cộng sản và cũng là người đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt, tôi cảm thấy bị xúc phạm bởi Quốc Hội Việt Nam trong nỗ lực tìm gặp những người đại diện cho tiểu bang California.” Bà nói tiếp, “Quốc Hội (VN) là cánh tay nối dài của Đảng Cộng Sản. Họ soạn luật và bổ nhiệm những lãnh đạo thường xuyên đàn áp người dân Việt Nam. Là một cộng đồng, chúng tôi không thể nào không lên tiếng về bản chất thật sự của chế độ đàn áp người dân này và ảnh hưởng của nó đối với các cộng đồng người Mỹ gốc Việt và cựu chiến binh Hoa Kỳ tại California.” Nữ nghị sĩ gốc Việt cũng kêu gọi mọi người ký tên vào một bản kiến nghị chống chuyến viếng thăm của phái đoàn cộng sản. Bản kiến nghị này nằm trên mạng mà quí độc giả có thể vào báo mạng Viễn Đông Online để ký tên.
             http://www.baovecongdong.com/