Thursday, May 17, 2018

BẢN ĐỒ LÀM TỪ THỰC PHẨM

Hình ảnh bản đồ các nước làm từ thực phẩm khiến nhiều người thích thú.
                clip_image001
Các sản phẩm làm từ ngô được sử dụng để tạo nên bản đồ nước Mỹ

Henry Hargreaves (một nhiếp ảnh gia người New Zealand hiện đang sống ở New York) đã cộng tác cùng nhà tạo hình thực phẩm Caitlin Levin để chụp ảnh bản đồ các quốc gia làm bằng thực phẩm. Bản đồ mỗi quốc gia sẽ được thể hiện bằng thực phẩm đặc trưng ở khu vực đó.
                      clip_image002
Sôcôla, mứt và bánh quy kem là thực phẩm đặc trưng ở Vương quốc Anh
Các sản phẩm từ ngô tượng trưng cho nước Mỹ, sôcôla, mứt và bánh quy kem đại diện cho Vương quốc Anh, còn món mì tượng trưng cho Trung Quốc. Bản đồ nước Pháp được làm từ pho mát và bánh quy giòn, còn cà chua được dùng để thể hiện bản đồ Italy. Các loại rong biển xếp thành bản đồ nước Nhật, còn bản đồ nước Úc được làm từ hàng chục con tôm.
                      clip_image003
Bản đồ nước Pháp được làm từ pho mát và bánh quy giòn
Bản đồ New Zealand, quê hương của Hargreaves, được xếp từ những lát quả kiwi. Hargreaves nói ông lấy cảm hứng từ những tấm bản đồ cũ ở trường học và muốn tạo ra một thứ vừa đẹp vừa thú vị.
                         clip_image004
                             Bản đồ nước Nhật
                           clip_image005
Cà chua là nguyên liệu chính tạo nên bản đồ Italy
                    clip_image006
                     Bản đồ Châu Phi
                          clip_image008
                          Bản đồ New Zealand
               clip_image009
                                Trung Quốc
                  clip_image010
                            và Ấn Độ
Theo Đatviet