Thursday, October 24, 2019

CỰU TỔNG THỐNG HOA KỲ JIMMY CARTER

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter phải nhập viện sau khi ngã tại nhà riêng

Hải LamHải Lam | Đại Kỷ Nguyên

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter sau khi bị ngã vào ngày 6/10/2019 (ảnh: Washington Post).

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter hôm thứ Hai (21/10) bị rạn xương chậu do ngã lần thứ hai trong tháng, tại nhà riêng ở bang Georgia.
“Cựu Tổng thống Jimmy Carter bị ngã tại nhà riêng ở thị trấn Plains, bang Georgia vào tối qua. Ông bị rạn xương chậu và được đưa vào Trung tâm y tế Phoebe Sumter để theo dõi và điều trị vết thương. Tâm trạng của Tổng thống hiện đang tốt và ông mong sớm được về điều trị tại nhà”, Trung tâm Carter thông báo trên mạng xã hội Twitter hôm 22/10.
Trung tâm Carter thông báo về tình trạng sức khỏe của cựu Tổng thống Carter (ảnh chụp màn hình Twitter).
Trước đó, vị Tổng thống 95 tuổi cũng bị ngã tại nhà riêng vào ngày 6/10 và phải khâu 14 mũi trên trán, theo The BL. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ông Jimmy Carter đã có mặt tại các sự kiện của tổ chức Habitat for Humanity ở Nashville, bang Tennessee.
Hồi tháng 5, ông Carter cũng bị ngã và phải phẫu thuật xương hông nên gặp một số khó khăn trong đi lại. Dù vậy, cựu tổng thống Mỹ vẫn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo.