Thursday, September 2, 2021

NHỮNG ĐIỀU LẠ LÙNG THÚ VỊ Ở NHẬT BẢN


Khi mở đường, thay vì chặt cây, người Nhật rất tốn công để 
di chuyển cây đến chỗ khác.



Cánh đồng lúa ở Nhật Bản trông giống như 
một tác phẩm nghệ thuật.

 

Một lối đi dài được che bằng ô ở công viên Moominvalley, Saitama, Nhật Bản trông như xứ sở thần tiên.



Đường ray xe lửa ở Nhật Bản có lối đi đặc biệt cho rùa. 



Cây bonsai 400 năm tuổi này đã sống sót sau vụ đánh bom
ở Hiroshima ở Nhật Bản.



Nhật Bản sửa chữa một hố sụt ở thành phố Fukuoka 
trong 2 ngày.



Sinh ra tại Nhật Bản năm 1751 và chết vào ngày 7/7/1977 ở 
tuổi 226,Koi  Hanako là con cá Koi già nhất từng được ghi nhận.

 


Trạm dừng tàu hỏa này ở Nhật Bản không có lối vào hay lối ra,
nó chỉ được đặt ở đó để mọi người có thể dừng lại giữa hành trình
và chiêm ngưỡng phong cảnh.



Ghế tàu hỏa ở Nhật Bản quay mặt ra ngoài để bạn 
có thể nhìn thấy phong cảnh.



Ở Nhật Bản, một số nhà hàng sẽ mang đến cho bạn một sự riêng tư 
hoàn hảo, bạn ngồi trong một góc kín, nơi không ai có thể nhìn thấy bạn.
Đồ ăn được phục vụ qua khe cửa và bạn thậm chí không nhìn thấy mặt
người phục vụ.


Tại các sân bay Nhật Bản, nhân viên xử lý hành lý sắp xếp hành lý
theo màu sắc để bạn dễ dàng tìm thấy hành lý của mình hơn.



Tàu điện ngầm ở Nhật có khoang dành riêng cho phụ nữ.


Bức ảnh cho thấy sự êm ru trên tàu cao tốc ở Nhật Bản.



Đây không phải là một bữa ăn đắt đỏ trong nhà hàng sang trọng
 mà chỉ là bữa ăn trong bệnh viện ở Nhật Bản.



 Dưa hấu vuông nổi tiếng ở Nhật.


Hà Phương/VOV.VN Theo Brightside