Wednesday, December 2, 2015

ĐÓN CON ĐẦU LÒNG, VỢ CHỒNG TỔING GIÁM ĐỐC FACEBOOK HỨA TẶNG 45 TỈ ĐÔ LA CHO TỪ THIỆN

                 clip_image002
Tổng giám đốc Facebook Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan hôm qua đã giới thiệu con gái mới sinh của họ cho thế giới với một sáng kiến 45 tỉ đô la để cải thiện cuộc sống của những người cùng thế hệ của cô bé này và những người sau đó.
Trong lá thư viết cho con gái tên Max, chào đời hồi tuần trước, ông Zuckerberg và bà Chan nói rằng họ sẽ quyên tặng 99% cổ phần Facebook của họ từ nay cho tới khi qua đời.
“Chúng tôi sẽ cho khởi động Sáng kiến của Chan Zuckerberg để thúc đẩy tiềm năng con người và khuyến khích sự bình đẳng cho tất cả trẻ em trong thế hệ tiếp theo. Ban đầu chúng tôi sẽ tập trung vào cá thế hóa giáo dục, chữa bệnh, giao tiếp xã hội và xây dựng những xã hội mạnh mẽ. Hung tôi sẽ cấp 99% các cố phiếu Fb của chúng tôi mà hiện tại là 45 tỷ đô la – trong suốt cuộc đời của chúng tôi để thực hiện sứ mạng này”, – người sáng lập Facebook thông báo.
Zuckerberg đồng thời nói thêm rằng ông và vợ ông sẽ trình kế hoạch chi tiết của Sáng kiến cứu trợ nhân đạo trong những tháng tới, khi đã quen với vai trò và nghĩa làm cha làm mẹ.
Lưu ý rằng, ngày 21 tháng 11 người sáng lập và là tổng giám đốc mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg đã thông báo rằng, sau khi sinh con gái sẽ nghỉ phép để giúp vợ và chăm sóc con
Rất nhiều người sẽ đặt câu hỏi về sự chân thành của Zuckerberg khi một mặt quyên góp cho các trường học, thì công ty của ông đóng một phần thuế rất nhỏ ở các thị trường lớn nhất thế giới. Lấy Anh Quốc làm ví dụ, năm ngoái, công ty chỉ đóng 4,327 bảng Anh thuế doanh nghiệp (tương đương 6,643 đôla Mỹ) cho chính phủ. mở rộng tầm ảnh hưởng của mình đến những lĩnh vực mới, mang nặng tính chính trị.
Còn một số khác sẽ tán thưởng một cặp đôi rất giàu có,trẻ tuổi, khi cho đi một phần trong hàng tỉ lợi nhuận ra khỏi thung lũng, đến với người nghèo
Tỉ phú Mike Bloomberg, cựu thị trưởng New York, đã chúc mừng ông Zuckerberg và nói rằng hành động này của ông sẽ mang lại lợi ích cho mọi người trên thế giới và là một tấm gương để những người giàu đồng lứa với ông noi theo.
        clip_image004
Câu chuyện về đôi vợ chồng quyền lực mới của thung lũng Silicon cặp đôi và  vẫn còn cả những thập niên sắp tới để kể .
clip_image006Résultats de recherche d'images pour « logo facebook »
Chồng ,Mark Zuckerberg , 31 tuổi là người sáng lập ra mạng xã hội quyền lực và lớn nhất hành tinh, trang mạng đã thay đổi cách hàng tỉ người trong chúng ta giao tiếp hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Trong lĩnh vực kinh doanh, anh đã có những quyết định mua lại khôn ngoan. Instagram, Whatsapp, và công ty thực tế ảo Oculus Rift - tất cả những vụ mua bán đó củng cố sức mạnh của Facebook, dẫu cho chính Facebook không còn được đám trẻ ưa chuộng. Anh là một người đã học tiếng Trung dường như chỉ trong vài tháng, sử dụng ngôn ngữ mới của mình để gây ấn tượng trong hội trường có sự góp mặt của các học sinh Trung Quốc, và đặc biệt là chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Vợ, Priscilla Chan, 30 tuổi bác sỹ tốt nghiệp đại học Harvard. Cô đã ở bên Mark hơn chín năm qua. Cô xuất thân từ gia đình thuyền nhân tỵ nạn từ Việt Nam.  Cha mẹ cô đến Mỹ hồi cuối thập niên 1970 sau thời gian ở trong trại tị nạn.Cô Priscilla là con  đầu lòng của gia đình có ba con gái.
Phỏng vấn :
Priscilla Chan
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 https://www.youtube.com/watch?v=3AkyArH41gg
I grew up as the child to immigrant parents who left their home country in refugee boats.My parents worked incredibly hard ,my mom working two jobs my entire childhood . My grandparents not speak English so is my job from as long as I can remember to interpret for them and help them navigate in this country."
-"What kind of kid were you ?"
-"Oh, I was really uptight but I'm the oldest child. I boss my middle sister around all the time."
Priscilla said that with her public school teachers that helped her discover her potential
-“What do you think the teachers saw in you how did they make a difference for you personally?"
        Priscilla Chan 3 Priscilla Chan 4
-“When you're growing up in your first generation to go to college, you don't know what your potential possibilities are until someone believes in you and says “ Hey you could do that !”
Priscilla Chan 2 ..

7 điều thú vị có thể bạn chưa biết về 'đệ nhất phu nhân' của Facebook
Theo Trí Thức Trẻ | 03/12/15 00:46
Là vợ của một trong những người đàn ông giàu có nhất thế giới nhưng thông tin xoay quanh cuộc sống của cô Priscilla Chan, vợ CEO Facebook hiện vẫn còn đang là câu hỏi.
Từng sánh vai bên cạnh Mark Zuckerberg trong nhiều sự kiện lớn nhỏ nhưng chưa bao giờ Priscilla Chan - vợ CEO Facebook lại đẹp lộng lẫy như khi vợ chồng cô bất ngờ tuyên bố sẽ  vào ngày 1/12 vừa qua nhân sự kiện đón chào cô công chúa đầu lòng chào đời. Tuy nhiên, để thấy người phụ nữ này đẹp tới nhường nào, có lẽ chúng ta sẽ không thể bỏ qua những thông tin chính sau: 
1."Con nhà người ta" mà người lớn vẫn hay nhắc tới

 Priscilla tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng của Mỹ.
Sẽ không là quá nếu nói những thành công mà Priscilla gặt hái được giống như danh sách yêu cầu mà bất kỳ bà mẹ nghiêm khắc nào cũng mong muốn con cái mình đạt được. Trong nền tảng gia đình thuộc tầng lớp lao động người Mỹ gốc Hoa, việc là người đầu tiên trong nhà tốt nghiệp đại học được xem như niềm tự hào lớn của bố mẹ cô.
Không chỉ sở hữu tấm bằng cử nhân của trường Đại học Harvard danh tiếng, Priscilla còn tốt nghiệp chuyên ngành nhi tại Trường Đại học California, ngôi trường y danh tiếng thứ 3 nước Mỹ.
2. Một trái tim nhân hậu đáng ngưỡng mộ

Cô luôn hướng tới những dự án cho người nghèo, người già và trẻ em.
Là một người nhân hậu từ lời nói tới hành động nên những việc làm của vợ chồng Priscilla Chan - Mark Zuckerberg đã thể hiện rất rõ điều đó. Năm 2014, họ quyên tặng 66 triệu USD cho từ thiện. Khoản tiền ý nghĩa này đã đem về cho đôi vợ chồng bác ái này vị trí 24 trong danh sách Top 50 người quyên góp của Forbes America.
Phần lớn số tiền quyên góp đều dành cho hỗ trợ bệnh viện và trường học. Khoảng 25 triệu USD trong số đó được trao tặng riêng cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), tổ chức y tế được thành lập ra để điều trị dịch bệnh Ebola ở Tây Phi.
3. Đối với cô ấy, học hành là chuyện hệ trọng

 Priscilla trong lễ trao giải cho một sinh viên tài năng.
Trong cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên trên show "Today" của Mỹ vào tháng 5/2014, Priscilla Chan cho biết, học thức có ý nghĩa rất quan trọng đối với bản thân cô. Vì vậy, đó chính là lý do khiến vợ chồng cô đi tới quyết định quyên tặng phần lớn tài sản của mình cho giáo dục.
Theo Priscilla, hệ thống trường công lập đã giúp cô có được thành công ngày nay. Điều này có thể thấy rõ khi các giáo viên trước kia của Priscilla đều đang hỗ trợ cô điều hành một loạt dự án giáo dục. Hiện tại, Priscilla còn đang giữ chức CEO của trường học hợp tác giữa sức khỏe và giáo dục kiểu mới có tên The Primary.
4. Người chị lớn có trách nhiệm

 Ba chị em Priscilla.
Priscilla là chị cả trong gia đình có ba chị em gái, khoảng cách chênh lệch tuổi giữa cô và em út là 8 tuổi. Tuổi thơ của Priscilla chỉ gắn liền với việc dạy bảo các em, thậm chí là làm người mẹ thứ hai cho cô út.
5. Nói 3 thứ tiếng thành thạo

 Ông bà của Priscilla không nói được tiếng Anh nên cô đã học tiếng Quảng Đông.
Ngoài tiếng Anh, Priscilla có thể nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Quảng Đông.
Kể lại về cơ duyên học ngoại ngữ, Priscilla cho biết, học tiếng Quảng Đông đã giúp cô có thể trò chuyện được với ông bà người gốc Hoa - Việt của mình. Còn sau khi thấy phần lớn bệnh nhân của mình đều nói tiếng Tây Ban Nha, cô quyết định tiếp tục theo học.
6. Cô ấy có một mối tình đẹp như cổ tích từ thời sinh viên

 Priscilla và Mark đã gặp và yêu nhau từ thời sinh viên.
Trước khi kết hôn vào năm 2012, Priscilla và Mark đã yêu nhau gần 10 năm. Chuyện tình của họ bắt đầu sau lần gặp gỡ ở hành lang phòng vệ sinh trong một bữa tiệc của trường Harvard. Kể từ lần gặp mặt định mệnh đó, cả hai chính thức yêu nhau.
Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ cặp đôi nào, họ cũng trải qua không ít thăng trầm và sóng gió. Để có được hạnh phúc bên cô công chúa nhỏ vừa chào đời, Priscilla đã sảy thai 3 lần. Ký ức đau buồn này đã được ông chủ Facebook tâm sự trong bài viết trên trang cá nhân vào ngày 31/7/2015 vừa qua.
7. Chó cưng của gia đình tỷ phú còn nổi tiếng hơn cả bà chủ

 Beast là chú chó cưng của vợ chồng ông chủ Facebook. 
Chú chó cưng Beast của vợ chồng Mark - Priscilla được xem là một trong những nhân vật có lượng theo dõi lớn nhất trên mạng xã hội Facebook. Beast có tới 2,2 triệu người theo dõi trong khi bà chủ của nó chỉ có vỏn vẹn 1,2 triệu./.