Wednesday, March 29, 2017

VIET NAM : TIN TỨC VÀ HÌNH ẢNH 29-03-2017

VIỆT NAM

 Cuộc chiến giành vỉa hè 

 Tiểu thương ngoại tỉnh lo mất việc khi chợ cóc bị dẹp  ( xem thêm hình ảnh-->)

http://news.zing.vn/tieu-thuong-ngoai-tinh-lo-mat-viec-khi-cho-coc-bi-dep-post730755.html

Những cảnh rút tiền bi hài ở các ATM bị đập bỏ bậc tam cấp

Nhiều người phải bám vào ATM để lấy đà bước lên bậc cao.
 Chị Bích Phương (Hoàng Cầu) vừa mặc quần áo chống nắng vừa đi giày cao gót khá vất vả để rút được tiền: "Tôi phải mất 3 lần bước lên bậc nhỏ kia, chọn xong lệnh lại đứng xuống dưới đợi vì không bám được lâu".  ( xem thêm hình ảnh-->)

http://news.zing.vn/canh-rut-tien-bi-hai-o-cac-atm-bi-dap-bo-bac-tam-cap-post732262.html

Nhân quyền  
Mẹ Nấm: từ 'tội nhân' tới giải thưởng "Phụ nữ can đảm Quốc tế"

VN: Đấu tranh chống tham nhũng, lãnh án tù

Ông Trần Minh Lợi, chủ trang Facebook "Diệt giặc nội xâm," bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam về tội đưa hối lộ.

 BNGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU
Anh 
Cuộc sống như cầm tù của một thanh niên người Việt bị bọn tội phạm đưa sang Anh làm việc tại một trang trại cần sa .    

http://news.zing.vn/cuoc-song-tu-tung-cua-nguoi-viet-trong-can-sa-o-anh-post731948.html
 Nhật: Vụ bé gái Việt 9 tuổi bị sát hại
Thêm một tin nhắn bí ẩn gây sốc: "Dù có một triệu yên cũng không bằng được gần gũi cô bé"
http://soha.vn/them-mot-tin-nhan-bi-an-gay-soc-du-co-mot-trieu-yen-cung-khong-bang-duoc-gan-gui-co-be-20170329142631481.htm

+Nguy hiểm rình rập từ những kẻ ấu dâm lẩn khuất ở Nhật

http://news.zing.vn/nguy-hiem-rinh-rap-tu-nhung-ke-au-dam-lan-khuat-o-nhat-post732234.html

+ Báo động nạn ấu dâm ở đất nước an toàn nhất thế giới

http://news.zing.vn/nhat-bao-dong-nan-au-dam-o-dat-nuoc-an-toan-nhat-the-gioi-post731916.html
 Thái Lan
 Giữa Bangkok có một cộng đồng nhỏ người Thượng Việt 'vô tổ quốc ở Thái Lan'
nói rằng họ thoát khỏi đàn áp của Hà Nội
 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39428411

 Đài Loan 

Kiến nghị về Formosa 'có hơn 70.000 chữ ký'       

Một thỉnh nguyện thư về việc giải quyết thảm họa Formosa hiện thu thập được hơn 70.000 chữ ký tính đến hôm 29/3 và đặt mục tiêu có 100.000 chữ ký để gửi đến Tổng thống Đài Loan cũng như các tổ chức quốc tế.

Thỉnh nguyện thư do Ủy ban trợ giúp Nạn nhân môi trường biển thuộc giáo phận Vinh đề xuất lấy chữ ký của ngư dân bị thiệt hại được thực hiện từ cuối năm 2016 và gần đây mở rộng lấy chữ ký online tại đây.

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39428409
                                    *****