Friday, May 18, 2018

TIN TỨC & HÌNH ẢNH 18-5-2018

1.Đối thoại Nhân quyền Việt-Mỹ tại thủ đô Washington

                      May 18 nhan quyen
Hoa Kỳ và Việt Nam tổ chức Đối thoại nhân quyền lần thứ 22 tại thủ đô Washington hôm 17/5/2018.

Trong Đối thoại, hai bên trao đổi các vấn đề nhân quyền, bao gồm tầm quan trọng của những tiến bộ liên tục về cải cách pháp luật, thượng tôn pháp luật, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền lao động, quyền của người dễ bị tổn thương, hợp tác đa phương, cũng như các trường hợp cá nhân được quan tâm.
 https://www.voatiengviet.com/a/doi-thoai-nhan-quyen-viet-my-tai-thu-do-washington/4399626.html

2. Đàm phán thượng đỉnh Mỹ-Triều

                      May 18 My Han 2
BBC-Bắc Hàn cảnh báo hôm thứ Tư 16/5 rằng nước này có thể hủy đàm phán với Mỹ dự kiến diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6.
Tổng thống Trump nói: "Không có gì thay đổi gì từ phía Bắc Hàn theo như chúng tôi được biết. Chúng tôi chưa được báo gì cả."
"Và nếu có thay đổi thì cũng tốt thôi, còn nếu không, tôi nghĩ chúng tôi có thể sẽ có một cuộc họp rất thành công."
Thỏa thuận mà ông Trump đang cân nhắc với Kim Jong-un sẽ là "một cái gì đó mà ông ấy có mặt ở đó, ông ấy sẽ ở đất nước của mình, ông ấy sẽ điều hành đất nước của mình, đất nước của ông ấy sẽ rất giàu mạnh."
http://www.bbc.com/vietnamese/world-44134456
RFI- « Mô hình Libya không phải là mô hình mà chúng tôi có trong đầu khi nghĩ đến trường hợp Bắc Tiều Tiên. Về trường hợp Libya, chúng tôi đã tiêu diệt chế độ này (vì) không hề có một thỏa thuận nào để duy trì Kadhafi ở chính quyền. Còn Kim Jong Un sẽ tiếp tục nắm quyền, tiếp tục lãnh đạo. Đất nước của ông ấy sẽ trở thành giàu mạnh. Dân chúng Bắc Triều Tiên là những con người tuyệt vời, chịu khó làm việc khổ nhọc.

Nhắc lại năm 2003, lãnh đạo Libya, ông Muammar Gaddafi đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân Mỹ dỡ bỏ hầu hết lệnh trừng phạt với nước này trong vòng một tháng. Nhưng 2011 ông bị các  phiến quân và lính phòng vệ do Nato hậu thuẫn sát hại
http://vi.rfi.fr/chau-a/20180518-tong-thong-my-cam-ket-kim-jong-un-se-khong-chiu-so-phan-cua-kadhafi

3. Dự án khoan dầu khí trên Biển Đông  của Rosneft

               may 18 Rosnef
Giàn khoan JDC Hakuryu-5 của tập đoàn Rosneft ở ngoài khơi Vũng Tàu, Việt Nam. REUTERS/Maxim Shemetov
*TQ, Nga và VN nói gì
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố không đối tượng nào được tiến hành khai thác dầu khí hoặc các tài nguyên khác "ở vùng biển của Trung Quốc" khi chưa được sự đồng ‎ý của Bắc Kinh.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-44145729
* Tập đoàn Nga bác bỏ phản đối của Bắc Kinh
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20180517-khoan-dau-tren-bien-dong-tap-doan-nga-bac-bo-phan-doi-cua-bac-kinh

4. Nga dùng dầu 'công phá" đường lưỡi bò