Sunday, November 4, 2018

DỰ ĐOÁN THẢM HỌA THIÊN TAI TRONG TƯƠNG LAI RẤT GẦN

Các nhà khoa học nêu ngày tàn của Internet

https://cdn2.img.vn.sputniknews.com/images/247/07/2470733.jpg
Sputnik- Trong vòng 15 năm tới, hàng nghìn km đường Internet trên mặt đất nằm trên bờ biển Hoa Kỳ có thể chìm dưới nước do những thay đổi khí hậu toàn cầu, bao gồm sự gia tăng mực nước biển.

Theo Popular Science, các nhà nghiên cứu tại Đại học Wisconsin ở Madison (University of Wisconsin-Madison, Mỹ) đã cho biết điều này.
Hầu hết các hậu quả liên quan đến biến đổi khí hậu sẽ đến rất sớm", ông Paul Barford, tác giả báo cáo, cho biết tại hội nghị ở Montreal tuần trước.
Theo ông, có một sự trùng hợp đáng tiếc — rất nhiều đường Internet được đặt ở những nơi có khả năng cao xảy ra lũ lụt.
Các chuyên gia cảnh báo rằng đến năm 2033, New York sẽ bị ngập lụt nghiêm trọng, điều này sẽ làm gián đoạn hoạt động của cơ sở hạ tầng mạng.
Điều đáng chú ý là lũ lụt đe dọa không chỉ Hoa Kỳ, mà cả các quốc gia khác tiếp cận với biển.

Các nhà khoa học Mỹ dự báo thảm họa thiên tai nghiêm trọng ở Nga

Паводок в регионах Дальнего Востока
Sputnik- Thảm họa tự nhiên ở miền đông nước Nga và ở Mông Cổ có thể mạnh lên đáng kể và quy mô rộng hơn do hiện tượng ấm lên toàn cầu.
Đó là kết luận của nhóm các nhà khoa học Mỹ tập trung nghiên cứu dữ liệu vệ tinh suốt 38 năm qua. Tổng quan công trình nghiên cứu của họ công bố trên tạp chí Science.
Các chuyên gia đã xem xét một số mô hình lý thuyết về tình trạng khí hậu trước và sau cuộc cách mạng công nghiệp. Họ xác định được biến thiên nhiệt độ, định kỳ từ năm này sang năm khác và tùy thuộc vào nguyên nhân tự nhiên, sau đó so sánh với các dữ liệu vệ tinh từ năm 1979 đến năm 2016.
Sai biệt lớn nhất giữa nhiệt độ mùa hè và mùa đông đã phát hiện thấy ở vĩ độ giữa bán cầu Bắc, trong khi sự tương phản tối đa được thấy trên lãnh thổ miền Đông Nga và Mông Cổ. Ở vùng nhiệt đới và ở các cực, nhiệt độ trong năm hầu như không thay đổi hoặc với sai số rất nhỏ.
Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân của hiện tượng này là hiệu ứng nhà kính, dẫn đến thiên tai xảy ra thường xuyên hơn.