Sunday, November 18, 2018

HỘI NGHỊ APEC

Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã không đưa ra được tuyên bố chung cuối cùng do bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

( Theo Dân Trí & NHK) Chủ nhật 18/11, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea  đã bước vào ngày họp thứ 2 cũng là ngày bế mạc của Hội nghị .
Nhưng hội nghị đã không thể đưa ra tuyên bố chung bằng văn bản chính thức như thông lệ của các kỳ họp APEC trước đây.  .
Phát biểu tại phiên họp hẹp ngày thứ 2 này, Thủ tướng Papua New Guinean Peter O'Neill khẳng định, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang phải đối mặt với hàng loạt các thách thức và hợp tác cùng nhau là giải pháp để vượt qua những thách thức này.
Ông O’Neill nói: “Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của quý vị tại Hội nghị cấp cao lần này. Điều này không chỉ mang lại hi vọng cho người dân Papua New Guinea mà còn hi vọng cho cộng đồng toàn cầu, đặc biệt khu vực châu Á Thái Bình Dương. Để làm được điều này thì chúng ta cần phải tăng cường sự hợp tác giữa các nước, các nền kinh tế. Thách thức đang ở phía trước và chúng ta có thể giải quyết nếu hợp tác cùng nhau”.
Trước đó, Ngoại trưởng Papua New Guinea Rimbink Pato chia sẻ với Reuters rằng sự mâu thuẫn về tầm nhìn khu vực khiến các nước thành viên APEC không thể soạn thảo thành công một tuyên bố chung, đặc biệt gắn với vai trò của Trung Quốc và Mỹ. 
Theo SCMP, Bắc Kinh đã “xung đột” với Washington vì Mỹ muốn tuyên bố chung phải đề cập tới những cải cách cần thiết nhằm mang lại một “sân chơi công bằng” cho Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 
Vì vậy các cuộc đàm phán vào phút chót “rất căng thẳng”.Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng các thành viên  vẫn không thể đạt được thỏa thuận về các vấn đề thương mại nhất định. Hố sâu ngăn cách quá lớn. Mỹ và Trung Quốc không thể đạt được đồng thuận. 
 Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã liên tục tăng lên khi đại diện của hai nước hôm qua 17/11 đã đưa ra những tuyên bố chỉ trích lẫn nhau.( 1 )

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng thừa nhận rằng “tầm nhìn khác biệt về các vấn đề cụ thể liên quan tới thương mại đã ngăn cản (các thành viên APEC) đạt được sự đồng thuận để ra một tuyên bố chung”.
Zhang Xiaolong, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết:“Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng thay vì đưa ra tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo như truyền thống, họ sẽ chuyển cho Papua New Guinea, với tư cách là nước chủ nhà, để đưa ra tuyên bố của chủ tọa thay mặt cho các thành viên (APEC)”. 
Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’Neill  cho biết nước này sẽ ra tuyên bố chính thức về hội nghị APEC năm nay trong vài ngày tới.

Trong khi đó, hãng thông tấn AFP dẫn 3 nguồn tin cho biết các quan chức Trung Quốc đã tìm cách vào văn phòng của ngoại trưởng Papua New Guinea với nỗ lực tác động để sửa đổi tuyên bố chung hội nghị APEC. Cảnh sát được cho là đã phải xuất hiện để đưa các quan chức này ra ngoài. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên.


 (1)
Hôm thừ Bảy (17/11) trước các lãnh đạo doanh nghiệp khu vực châu Á - Thái Bình Dương ở Port Moresby, Papua New Guinea trước thềm hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ trích chính sách bảo hộ thương mại “Nước Mỹ là số một”của chính quyền Donald Trump , đồng thời thúc đẩy sáng kiến kinh tế Vành đai, Con đường.


  Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Sáng kiến Vành đai và Con đường không phải là “bẫy nợ” và cũng không có chương trình nào mờ ám.

Ông Tập cũng chỉ trích chính sách bảo hộ thương mại “Nước Mỹ là số một” của chính quyền Donald Trump, cho rằng đây là cách tiếp cận thiển cận và chắc chắn sẽ thất bại.
 

                                                               *****


                   

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence chỉ trích Trung Quốc tạo gánh nặng nợ khổng lồ cho các nước thuộc khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương thông qua chương trình hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng.
 Phó Tổng thống Pence cảnh báo các nước nhỏ không nên bị “lôi kéo” bởi Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, một chương trình phát triển cơ sở hạ tầng nhờ sự viện trợ và vay vốn của Bắc Kinh. Ông Pence cho rằng các khoản vay không minh bạch của Trung Quốc dễ đẩy các nước vào bẫy nợ nguy hiểm. Thay vào đó, các nước nên hợp tác với Mỹ vì Washington sẽ không “dìm các nước trong biển nợ”.
          


( voa) Hoa Kỳ và các đồng minh Nhật Bản, Australia và New Zealand hôm 18/11 thông báo kế hoạch trị giá 1,7 tỷ đôla để cung cấp điện và Internet cho Papua New Guinea.