Biểu tình Hong Kong: Cảnh sát thừa nhận sử dụng lực lượng 'cải trang'
Một người biểu tình Hong Kong bị cảnh sát bắt giữ hôm 11/8
BBC - Cảnh sát Hong Kong thừa nhận đã triển khai lực lượng sỹ quan cải trang thành người biểu tình chống chính phủ hôm Chủ Nhật 11/8.
Một số sĩ quan cải trang thành "các nhân vật khác nhau", một phát ngôn viên cho biết thêm rằng việc này nhắm vào "những kẻ bạo loạn cực đoan".
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện các video cho thấy các cảnh sát chìm tham gia bắt giữ người biểu tình trong các cuộc đụng độ vào Chủ nhật.
Trung Quốc đưa xe bọc thép và binh lính tới biên giới Hồng Kông
Chính quyền Trung Quốc hôm thứ Hai (12/8) cáo buộc tình trạng bất ổn ở Hồng Kông là một dấu hiệu của “chủ nghĩa khủng bố đang nổi lên”. Sau đó, giới truyền thông nhà nước cho đăng một đoạn video tổng hợp dài một phút cho thấy quân đội Trung Quốc lái xe bọc thép và các phương tiện chở binh lính đến Thâm Quyến, giáp biên giới Hồng Kông.
Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố rõ rằng họ sẵn sàng sử dụng vũ lực để dập tắt phong trào biểu tình ở Hồng Kông.
Mỹ, Canada bày tỏ quan ngại về vấn đề Hồng Kông
Đại Kỷ Nguyên- Thủ tướng Canada Justin Trudeau, hôm thứ Hai, cho biết ông rất lo lắng về những gì đang diễn ra ở Hồng Kông và kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc xử lý các cuộc biểu tình ở đó một cách khéo léo, theo Reuters.
“Chúng tôi vô cùng lo lắng về tình hình ở Hồng Kông. Chúng tôi thấy cần thiết phải giảm căng thẳng, chúng tôi cho rằng chính quyền địa phương cần lắng nghe tâm tư của người dân”, ông Trudeau nói.
“Chúng tôi đang kêu gọi cho hòa bình, trật tự, đối thoại … chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Trung Quốc thận trọng và hết sức tôn trọng trong cách ứng xử với những người có mối lo sợ chính đáng ở Hồng Kông”, ông Treau nói trong một cuộc họp báo được truyền hình ở Toronto.
US Senate leader: Any violent crackdown in Hong Kong would be 'completely unacceptable'
Lực lượng cảnh sát Hồng Kông đối đầu với những người biểu tình ngày 11/8/2019 (ảnh: HKF
A priest stands in front of riot police during the protest in Kennedy Town, Hong Kong. Eloisa Lopez/Reuters
Police fire tear gas to disperse protesters on Sunday. Kim Kyung-Hoon/Reuters
Protesters have called for a mass strike across Hong Kong on Monday. Tyrone Siu/Reuters
A general strike brought the city to a halt on Monday. Eloisa Lopez/Reuters
Many flight departures were shown as being cancelled on Monday due to aviation workers joining the strike. Kim Kyung-Hoon/Reuters
Police said the protesters were 'seriously paralysing traffic and affecting emergency services'. Tyrone Siu/Reuters
Police said more than 20 people had been arrested since Saturday for offences including unlawful assembly and assault. Kim Kyung-Hoon/Reuters
Hong Kong has been rocked by months of protests that began against a proposed bill to allow people to be extradited to mainland China and to stand trial there. Kim Kyung-Hoon/Reuters
Anti-extradition bill protesters rally at the departure hall of Hong Kong airport in Hong Kong on Aug 12, 2019. PHOTO: REUTERS
Stranded travellers from China (left) and Russia sit on the check-in counters at the Hong Kong International Airport, on Aug 12, 2019. PHOTO: AP