Tuesday, June 16, 2020

DICH BỆNH BÙNG PHÁT Ở BẮC KINH


Dịch bệnh bùng phát ở Bắc Kinh, người dân lo lắng chuyện ‘phong tỏa thành phố’


Vũ Dương | Đại Kỷ Nguyên



Ảnh chụp màn hình video: youtu.be/VaggKAeu4_g).
Theo Epoch Times, ngày 13/6 Bắc Kinh tuyên bố có thêm 36 ca lây nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán. Sáng ngày 14/6, chính quyền lại công bố có thêm 8 ca lây nhiễm, tất cả đều có liên quan đến khu chợ bán buôn Tân Phát Địa. Người dân không khỏi lo lắng rằng một khi dịch bệnh ở Tân Phát Địa tiếp tục lan rộng, liệu Bắc Kinh có phong tỏa thành phố hay không? Trước mắt các tuyến xe khách đi đến Tân Phát Địa, Bắc Kinh đã ngưng hoạt động.
Theo nguồn tin chính thức, tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh đã bước vào “thời kỳ khác thường“. Khu phố Nguyệt Đàm ở quận Tây Thành, khu phố Tây La Viên ở quận Phong Đài, và thị trấn Trường Dương ở quận Phòng Sơn thuộc Bắc Kinh là những khu vực nguy cơ ở mức trung bình. Huyện Hoa Hương ở quận Phong Đài vào lúc 3 giờ chiều ngày 14/6 được nâng cấp lên thành khu vực nguy cơ ở mức cao.

Trạm xe buýt đường dài đến chợ Tân Phát Địa đã ngưng hoạt động

Phóng viên Epoch Times đã gọi cho cho trạm xe buýt đường dài Tân Phát Địa, Bắc Kinh, nhân viên tại nhà ga nói rằng: “Chúng tôi đã nhận được thông báo từ cấp trên, bắt đầu từ hôm qua đã đóng cửa bến xe, cấp trên không cho xe chạy nữa”.
Được biết bến xe này mới dần dần khôi phục lại hoạt động vận chuyển hành khách từ Bắc Kinh đến các tỉnh thành khác từ ngày 1/5, lần này do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh bùng phát tại khu chợ bán buôn Tân Phát Địa, các tuyến xe đường dài đã bị đình chỉ, bao gồm các tuyến xe từ Tân Phát Địa đến Bộc Dương (Hà Nam), Khúc Dương (Hà Bắc), huyện Đường (Hà Bắc), Định Châu (Hà Bắc), Cao Đường (Sơn Đông), v.v…

Huyện Hoa Hương thuộc quận Phong Đài nâng cấp thành khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao

Theo công bố của Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Bắc Kinh, ngày 14/6 đã có thêm 36 ca lây nhiễm, trong đó 30 ca ở quận Phong Đài, 4 ca ở quận Đại Hưng, 1 ca ở quận Phòng Sơn, 1 ca ở quận Tây Thành; trong đó có 27 trường hợp công tác tại khu chợ bán buôn Tân Phát Địa, 9 người còn lại có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với khu chợ này.
Một nữ bệnh nhân 34 tuổi sống ở huyện Hoa Hương của quận Phong Đài làm việc tại nhà hàng món cay Tứ Xuyên Lý Ký, cũng là em gái của chủ nhà hàng này. Theo nguồn tin của tờ “Tin tức Bắc Kinh”, hai anh em cùng kinh doanh nhà hàng món cay Tứ Xuyên, anh trai là đầu bếp, còn cô em là nhân viên phục vụ. Ngày 4/6, hai người đã đi đến chợ rau và chợ thủy sản tại khu chợ Tân Phát Địa. Ngày 8/6, cô em phát sốt. Vì nghĩ rằng đây chỉ là cảm mạo thông thường, nên nhà hàng vẫn kinh doanh đến chiều ngày 12 mới đóng cửa sau khi có kết quả chẩn đoán.
Sau khi kết quả chẩn đoán được truyền ra ngoài, một số thực khách và các cửa hàng xung quanh đều rất lo lắng. Phóng viên đã gọi cho một nhà hàng đồ nướng gần nhà hàng món cay Tứ Xuyên này, chủ nhà hàng nói rằng ông cũng vừa kiểm tra axit nucleic xong và sẽ có kết quả vào ngày mai. Chủ nhà hàng nói rằng nhà hàng của họ và nhà hàng món cay Tứ Xuyên Lý Ký vốn nhập hàng từ cửa ngõ khác nhau, họ không có đến khu chợ Tân Phát Địa. Nhưng dù sao thận trọng vẫn hơn, các nhân viên của nhà hàng đã thống nhất làm xét nghiệm vào lúc 7 giờ sáng hôm sau, các hộ kinh doanh xung quanh cũng đều đi kiểm tra.

Các nơi đẩy mạnh công tác chống dịch, người dân đến từ Bắc Kinh đều phải tập trung cách ly

Nhận thấy tình hình dịch bệnh Bắc Kinh đang trở nên nghiêm trọng, nhiều hành khách hiện đang dừng chân ở Bắc Kinh lo lắng rằng nếu họ không mau chóng rời khỏi Bắc Kinh, một khi phong tỏa thành phố có thể sẽ không đi được nữa, ngay cả khi họ thuận lợi trở về nơi cư trú thì cũng phải bị cách ly tập trung trong 14 ngày.
Một sinh viên từ thành phố Nam Kinh quay lại Bắc Kinh để tham gia lễ tốt nghiệp từ ngày 11, nguyên muốn ở lại Bắc Kinh chơi một thời gian, nhưng dịch bệnh bùng phát khiến anh cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Anh nói trên Internet rằng: “Tôi chỉ muốn biết liệu có phong tỏa thành phố hay không… Nếu chẳng may phong tỏa thành phố, tôi phải rời đi thế nào đây”. Một cư dân mạng khác nói: “Tôi cũng đã đến Bắc Kinh vào ngày hôm trước. Ban đầu tôi dự định ở đây chơi một tuần. Bây giờ có vẻ phải rời đi cho sớm”.
Có cư dân mạng khác nói: “Tôi có một người bạn nguyên đã đặt vé tàu hỏa trở về Đông Bắc vào lúc 7 giờ tối ngày 13/6. Kết quả phía nhà ga Đông Bắc nói rằng người đi chuyến tàu đó sẽ bị cách ly. Bất đắc dĩ chiều hôm qua người bạn đó phải hủy vé, không về nữa”. Có cư dân mạng khác cũng nhắc nhở: “Tốt nhất là quay về cho sớm, về sớm ít nhất còn có thể cách ly ở nhà, nếu muộn có thể bị thu phí cách ly nữa”.
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Liêu Ninh tối ngày 13/6 đã ra thông báo rằng, tiến hành phương án cách ly và kiểm soát tập trung 14 ngày đối với những người đến Liêu Ninh từ các khu vực rủi ro ở Bắc Kinh.

In Pictures: New cases force lockdown around Beijing food market




Police officers stand guard next to the closed Xinfadi market in Fengtai district, Beijing. [Roman Pilipey/EPA]



Police officers stand guard next to the closed Xinfadi market in Fengtai district, Beijing. Roman Pilipey/EPA





China's capital raced to control a new coronavirus outbreak on Monday, as 75 cases appeared, linked to a wholesale food market in Beijing where authorities locked down neighbourhoods and launched a massive test-and-trace programme.
The outbreak in China, where the disease first emerged last year, had largely been brought under control until more cases were detected in the capital last week.
Beijing has begun mass testing workers from the Xinfadi food market, as well as those who live nearby and anyone who visited it in recent weeks.
Officials have said they plan to carry out virus tests on 46,000 residents in the area. More than 10,000 people have been tested already.
Several cities have warned their residents not to travel to Beijing.
Authorities are also stepping up efforts to trace people who have visited the Xinfadi market, with companies and neighbourhood communities messaging staff and residents to ask about their recent movements.




Xinfadi is the biggest wholesale market in Beijing, accounting for most of its farm produce supply, both domestic and imported. It was closed for business after new coronavirus infections were detected. [CNS Photo via Reuters]




Several residential buildings were locked down following the detection of the first positive cases at the market. Beijing has reinstated measures to control the spread of the coronavirus amid a new outbreak. [Andy Wong/AP Photo]




Workers sort vegetables at the closed Xinfadi market. [Noel Celis/AFP]



Security personnel check the temperature of people entering the market. [Noel Celis/AFP]



A woman in the Yilanyuan district waits for the delivery of goods she ordered online, under lockdown after the new COVID-19 coronavirus outbreak at Xinfadi market. [Noel Celis/AFP]




The capital has begun mass-testing workers from the Xinfadi market, as well as people who live nearby and anyone who visited it in recent weeks. [Andy Wong/AP Photo]



Officials have said they plan to administer tests to 46,000 residents in the area. More than 10,000 people have been tested already. [Andy Wong/AP Photo]




A woman looks at her nucleic acid test results at a hospital in Beijing, China.  Beijing found 43 new coronavirus cases within three days, marking the first time in two months that the number of new infections has risen.  [Lintao Zhang/Getty Images]