Wednesday, December 10, 2014

TOÀ ÁN QUỐC TẾ VỚI VẤN ĐỀ TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG

Toà án Quốc tế với vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Phi và TQ tại Biển Đông

clip_image002Biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng biển Philippines
Trong quá khứ :
* Philippines đơn phương đệ trình lên Tòa án Quốc tế liên quan tới tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Philippines tại Biển Đông.

* Philippines trình tài liệu pháp lý dài 4.000 trang, vốn bao gồm các bằng chứng văn bản và bản đồ, để phản đối sách yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.
*Trung Quốc đã vài lần tuyên bố không tham gia vụ kiện và khăng khăng chỉ tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Philipines. 
Nhưng tòa án vẫn cho Bắc Kinh thời hạn chót tới ngày 15/12/2014 để gửi phản biện.
 Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra văn bản ( Tân Hoa Xã đăng tải ) khẳng định nước này 'không tiếp nhận và tham gia vào vụ kiện tranh chấp' do Philippines khởi xướng và bản chất của vụ kiện là chủ quyền của một số đảo ở Biển Đông, điều này vượt quá phạm vi của Công ước quốc tế về luật biển, công ước không có khả năng giải thích, áp dụng.Trung Quốc còn cáo buộc Philippines vi phạm luật pháp quốc tế khi đơn phương đưa kiện trong khi đã chấp nhận đàm phán song phương để giải quyết vấn đề.
Trúc Linh (Theo VTC News)