Người dân ở mỗi quốc gia đều có cách riêng của mình để cầu chúc tiền tài, may mắn và hạnh phúc trong những ngày đầu năm.
1. Tây Ban Nha: Ăn 12 quả nho lúc giao thừa
Cô gái ăn nho để lấy may mắn đầu năm.
Người Tây Ban Nha có tập tục ăn một quả nho mỗi khi đồng hồ điểm một giây để cầu mong 12 tháng tràn ngập hạnh phúc.
Nguồn gốc của tập tục này xuất phát từ năm 1909,
năm đất nước bội thu nho và nhà vua quyết định sẽ ban số nho còn dư
cho người dân sau khi đã nộp đủ theo quy định để mừng năm mới.
Ngày nay, người ta cho rằng ai có thể kịp ăn hết 12
quả nho trước khi đồng hồ điểm xong sẽ có một năm mới vô cùng may
mắn và hạnh phúc.
2. Brazil: Cúng tế nữ thần biển
Người dân Brazil có truyền thống ném cành hoa trắng
xuống những con sóng bạc đầu để cúng tế nữ thần biển Yemanja. Hàng
năm, có hàng nghìn người thực hiện truyền thống này với hi vọng nữ
thần sẽ ban phúc lành cho họ vào năm mới.
Người dân Brazil có truyền thống ném cành hoa trắng xuống những con sóng bạc đầu để cúng tế nữ thần biển Yemanja.
Ngoài ra, họ còn có thể ném những món đồ khác đặc
trưng cho phái nữ như nước hoa, trang sức, son môi đặt trong những con
thuyền gỗ nho nhỏ.
3. Đan Mạch: Đập bể đĩa
Nếu đang có ý định bỏ bớt những chiếc đĩa cũ kỹ
sứt mẻ trong tủ chén của mình, đây là cách của người Đan mạch làm.
Vào giao thừa, họ sẽ ném những chiếc đĩa đã cũ vào cửa nhà hàng
xóm, bạn bè của mình.
Đập bể đĩa cũ trước năm mới.
Ở Đan Mạch, người ta tin rằng càng có nhiều đĩa vỡ
ngoài cửa vào sáng mùng một, gia chủ sẽ càng có nhiều bạn bè, vận
may trong năm mới.
Dù ngày nay, tập tục này còn khá ít người thực
hiện, nhưng dù sao nó cũng khá thú vị.
4. Scotland: Mời trai đẹp đến nhà xông đất
Để có một năm mới may mắn, người Scotland sẽ tìm
cách mời bằng được những chàng trai cao ráo, da ngăm đen và đẹp trai
làm vị khách đầu tiên đặt chân vào nhà mình trong năm mới.
Mời những người trai đẹp đến nhà xông đất.
Phong tục "xông đất" của người Scotland thể
hiện niềm tin rằng người đầu tiên vào nhà trong năm mới sẽ quyết
định đến vận may của gia chủ trong vòng 12 tháng tới đây.
Trong đó, những thanh niên cao ráo, da ngăm và đẹp trai
được coi là mang đến may mắn lớn nhất, thậm chí may mắn hơn nếu họ
mang rượu whiskey đến làm quà cho gia chủ.
5. Ecuador: Đốt bù nhìn
Vào đêm giao thừa, các gia đình tại Ecuador sẽ tập
trung ở bên ngoài nhà và cùng nhau châm lửa đốt bù nhìn rơm.
Đốt bù nhìn để xua đuổi vận đen.
Có thể đối với nhiều người, việc đốt một con bù
nhìn thể hiện sự giận dữ, sợ hãi hoặc một loại ma thuật hắc ám
nào đó, nhưng ở Ecuador, người ta tin rằng hủy bỏ những vận xấu trong
suốt 12 tháng vừa qua và hù dọa những thế lực xấu xa sẽ mang lại
vận may và niềm vui trong năm mới.
Mỗi gia đình sẽ tự làm bù nhìn riêng từ giấy báo,
gỗ vụn và đem đốt ở ngoài nhà mình.
6. Ireland: Đặt nhánh tầm gửi dưới gối
Nếu bạn đang muốn đường tình duyên của mình khởi
sắc trong năm mới, có thể học hỏi cách người Ireland đặt nhánh tầm
gửi dưới gối trước khi đi ngủ đêm giao thừa để cầu mong cho chuyện
tình cảm tốt đẹp hơn.
Đặt nhưng nhánh tầm gửi xuống gối để cầu tình duyên.
Tại Ireland, những người còn độc thân sẽ đặt nhánh
cây tầm gửi, cây nhựa ruồi, hoặc cây thường xuân dưới gối với ước
nguyện sẽ sớm tìm thấy người bạn đời của mình.
7. Chile: Mừng năm mới ở nghĩa trang
Người Chile lại có tục đón năm mới cùng toàn bộ gia
đình, tổ tiên ở nghĩa trang. Thực chất, truyền thống này không phải
để cầu may, mà là dịp để gia đình tụ tập và cùng nhớ về những
người đã khuất.
Thắp nến và chơi nhạc cổ điển ở nghĩa trang.
Truyền thống mới chỉ 15 năm tuổi này bắt đầu khi
một gia đình ở thị trấn Talca nhỏ bé đã băng qua hàng rào nghĩa
trang để mừng năm mới gần mộ của người cha đã khuất.
Hiện nay trên 5.000 người mỗi năm ghé thăm các nghĩa
trang, thắp nến, chơi nhạc cổ điển cùng những người thân mà họ tin
rằng đang chờ đợi họ đến cùng chung vui.
8. Italy: ném đồ đạc qua cửa sổ
Người Italy có tập tục ném những đồ đạc cũ qua cửa
sổ để biểu thị rằng họ đã sẵn sàng chào đón năm mới và những thay
đổi mới.
Tại thành phố Naples, người dân có thể ném bất kỳ
món đồ nào như máy nướng cũ, tủ lạnh cũ ra ngoài ban công.
Ném đồ đạc qua cửa sổ thể hiện sẵn sàng đón chào năm mới.
Dù vậy, người ta cũng không thích ném những món đồ
có khả năng gây nguy hiểm vì nó sẽ không mang lại vận may mà chỉ ưu
tiên những món đồ nhỏ, mềm mà thôi.
Nếu muốn dạo chơi ngoài đường đêm giao thừa tại
Ytaly, hãy nhớ cẩn thận những vật thể bay không xác định này.
9. Philippines: Mặc đồ chấm bi
Tại Philippines, hình tròn tượng trưng cho tài lộc, do
vậy, đến đêm giao thừa, người dân sẽ mặc lên mình những món đồ có
dạng tròn, bao gồm đồ có họa tiết chấm bi, chất đầy túi các loại
tiền xu hoặc ăn những trái cây dạng tròn.
Mang trên người những đồ chấm bi cầu tài lộc của người Philippines.
Nếu muốn cầu tài lộc, hãy nhớ mang theo mình những
loại quả tròn và mặc đồ có hình chấm bi dịp năm mới này.
10. Bói duyên bằng gà trống
Những cô gái chưa chồng sẽ được chơi một số trò chơi đặc biệt để đoán xem ai sẽ là người kết hôn trong năm mới.
Trong lễ kỉ niệm mừng năm mới truyền thống của Belarus, những
cô gái chưa chồng sẽ được chơi một số trò chơi đặc biệt để đoán xem ai sẽ là
người kết hôn trong năm mới. Ví dụ, người ta sẽ đặt một đống hạt ngô trước chỗ
đứng mỗi cô gái, và một con gà trống được thả ra. Con gà trống chạy đến đống
ngô dưới chân người nào trước thì người đó được tin sẽ là người đầu tiên kết
hôn trong năm tới.
Một trò chơi khác, một người phụ nữ đã kết hôn giấu những vật
đặc biệt quanh nhà để cho những người bạn chưa kết hôncủa mình đi tìm; Cô gái
nào tìm ra bánh mì được tin là sẽ lấy một người đàn ông giàu có; Người nào tìm
thấy một chiếc nhẫnsẽ là người cưới được một người chồng đẹp trai.
11. Ăn 7 bữa một ngày
Người Estonia sẽ cố gắng ăn bảy bữa trong ngày đầu năm mới.
Theo truyền thống, người Estonia sẽ cố gắng ăn bảy bữa trong
ngày đầu năm mới. Họ tin rằng, đó là hành động đảm bảo sự no đủ trong năm mới.
Nếu một người đàn ông ăn bảy bữa trong ngày đầu năm, thì người ta tin rằng anh
ta sẽ có sức khỏe bằng bảy người đàn ông khác trong năm mới.
Bây giờ các bữa tiệc mừng năm mới có thể đã khác đi một
chút, đặc biệt là các bữa tiệc ở thủ đô Tallinn — nhà nào cũng bày thật nhiều
rượu cùng với nhiều loại thức ăn.
12. Tục "xông đất" và đốt lửa
Những người đàn ông diễu hành qua các con phố cùng với những quả cầu lửa.
Tục xông đất không chỉ tồn tại ở Việt Nam mà còn ở Scotland.
Trong suốt lễ Hogmanay (lễ hội mừng năm mới của người
Scotland), người Scotland tin rằng, người nào đặt chân vào nhà mình đầu tiên sẽ
là người mang theo may mắn vào nhà.
Người Scotland cũng đốt lửa. Hầu hết ở những ngôi làng nhỏ
đánh cá của Stonehaven, những người đàn ông diễu hành qua các con phố cùng với
những quả cầu lửa, biểu tượng cho mặt trời.
13. Ghana: Làm nhà nhỏ bằng lá dừa
Người Gana không đón Tết với cây thông trong nhà mà làm những
ngôi nhà nho nhỏ bằng lá dừa, dùng bóng đèn trang trí, rồi dựng khắp nơi trên
đường phố. Thanh niên nam nữ tới các ngôi nhà đón xuân đó, hát hò vui vẻ. Trong
các căn nhà ấy, cả gia đình quây quần bên mâm cỗ.
Món ăn ngày Tết được ưa thích nhất là gà trống rán. Vào lúc
nửa đêm những ai cãi cọ nhau trong năm cũ, đều giải hòa với nhau, xóa đi mọi nỗi
bực bội. Theo tục cũ, đúng vào lúc nửa đêm, vang lên một tiếng thét lớn. Người
ta cho rằng: cần thét đuổi những gì của năm cũ. Nếu trong năm trước, gia đình gặp
xui xẻo: phải la thét và khóc lóc, nếu có nhiều niềm vui - cần thét mừng.
Vào 4 - 5 giờ sáng, người Gana đi thăm chúc mừng những người
ruột thịt và bạn bè thân quen. Khi tới chúc mừng, họ phải kể về những bất hạnh
và niềm vui của bản thân trong năm ngoái. Ngoài đường phố, người ta ca hát…
14. Đức: Chừa lại trên đĩa một chút thức ăn
Chừa lại trên dĩa một chút thức ăn như cách cầu chúc cho sự ấm no trong năm mới.
Chì nung chảy được thả vào nước sẽ tạo thành những hình dạng
khác nhau, người ta dựa theo những hình dạng đó để đoán biết tương lai bản
thân. Vào đêm giao thừa, khi ăn xong mọi người sẽ chừa lại một ít thức ăn trên
đĩa và để đến sau nửa đêm. Đây là một cách cầu chúc cho sự ấm no trong năm mới.
15. Ấn Độ: Lễ hội ánh sáng Diwali
Lễ hội ánh sáng Diwali.
Người Ấn Độ chào đón năm mới bằng lễ hội ánh sáng Diwali. Mọi
người sẽ tặng thiệp và quà cho nhau. Đồng thời, họ cũng sẽ cố gắng hoàn thành tất
cả mọi việc trước thời điểm giao thừa.
16. Nhật: Rung chuông 108 lần
Năm mới ở Nhật được gọi là Oshogatsu, đây là dịp để tổ chức
các lễ hội tưng bừng và vào thời điểm này các doanh nghiệp đều nghỉ lễ. Người
Nhật trang hoàng cửa chính của ngôi nhà bằng những nhành lá thông hoặc tre và
các sợi dây. Họ tin rằng những thứ này mang lại cho họ sức khỏe, cuộc sống cao
niên và xua đuổi những linh hồn quỷ dữ. Dây thừng là biểu trưng cho niềm hạnh
phúc và sự may mắn.
Người Nhật treo một sợi dây thừng bằng rơm trước cửa nhà để xua đuổi những linh hồn quỷ dữ.
Trẻ em được nhận otoshidamas - tiền mừng tuổi trong ngày đầu tiên của năm mới. Người Nhật thường gửi thiệp chúc mừng năm mới cho bạn bè, tổ chức tiệc tất niên để tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới. Vào ngày 31 tháng 12, các quả chuông sẽ rung 108 lần để xua đi 108 điều không may. Khi bước sang năm mới, người Nhật thường nở nụ cười nhằm cầu mong cho thật nhiều may mắn sẽ đến với mình.
theo khoahoc.tv