Saturday, October 6, 2018

VIET NAM : TIN TỨC & HÌNH ẢNH 06/10/2018

1) Nhân Quyền
 * Việt Nam CS : Thêm 5 người lãnh án tù vì « hoạt động nhằm lật đổ chính quyền CS» (RFI) -
 Lưu Văn Vịnh (thứ nhì, từ trái sang phải) và các bị cáo khác trong phiên toàn tại TP Hồ Chí Minh ngày 05/10/2018.
 Trong phiên xử sơ thẩm, ngày 05/10/2018, Tòa án Nhân dân CS Thành Hồ  tuyên án từ 8 đến 15 năm tù đối với năm người bị cáo buộc là thành viên của tổ chức « Liên minh Dân tộc Việt Nam », với tội danh « hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân CS».

*Chiến dịch NOW: CS VN đang giam giữ 246 Tù nhân Lương tâm (VOA) -

Nhà hoạt động Lê Đình Lượng bị tuyên án 20 năm tù tại phiên tòa ở Nghệ An ngày 16/8/2018. Photo: Báo Nghệ An
Chiến Dịch NOW! trong tuần này cho biết: Chính phủ CS Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 246 tù nhân lương tâm trong tù, hoặc trong điều kiện tương tự, tăng hơn 80 người so với con số 165 vào tháng 11 năm 2017, khi chiến dịch được khởi xướng.

2) Chính Trị
Hợp nhất hai chức danh CS có đúng theo nguyện vọng của người dân? (RFA)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại Hội Đảng lần thứ XII. (Ảnh minh họa)
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao CS Việt Nam trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 4/10 khẳng định: Việc Tổng bí thư CS Nguyễn Phú Trọng được Đảng CS giới thiệu ứng cử chức Chủ tịch nước CS là đúng theo quy định của Hiến pháp, cũng như nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Sau lời khẳng định, dư luận có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này.

3) Quốc Phòng
Đối thoại quốc phòng CS Việt - Mỹ năm 2018 vừa diễn ra tại Hà nội CS.   (VOA)

 Ông Randall G. Schriver, Thú Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ đặc trách các vấn để an ninh tại Châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh chụp vào tháng 8/2018. (Web Screenshot)
 Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Randall Schriver tới Việt Nam CS dự ‘Đối thoại chính sách quốc phòng CS Việt - Mỹ 2018’. Đây là lần thứ ba ông Schriver tới thăm Việt Nam CS trong 9 tháng qua.

4) Y Tế
*Hơn 165.000 người bị phát hiện ung thư tại Việt Nam CS trong năm 2018 (RFA) -
Hình minh họa. Một người đàn ông hút thuốc lá ở một tiệm cà phê ở Hà Nội hôm 19/6/2012. Thuốc lá được chứng minh là gây nguy cơ ung thư phổi cao.
 Số ca mắc ung thư tại Việt Nam CS không ngừng tăng trong thời gian qua với con số người mới bị phát hiện mắc ung thư trong năm 2018 là 165.000 người, trên hơn 96 triệu dân, theo số liệu thống kê mới đây nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

* Trẻ em Việt Nam CS và nỗi lo sợ biến đổi khí hậu (BBC)

 Thế hệ trẻ Việt Nam đang lớn lên, đối mặt với nhiều rủi ro và tác động của biến đổi khí hậu
David Shukman của BBC từ Cần Thơ: Thế hệ trẻ Việt Nam CS đang phải đối diện với biến đổi khí hậu gây lũ lụt tàn phá.


5) Ô nhiễm
Sông Thị Vải mười năm sau thảm họa môi trường VEDAN
                              Ghe neo đậu dọc bờ sông Thị Vải. Ảnh chụp tháng 9/2018.
  (RFA) - Xuôi dòng sông Sài Gòn từ cảng Cát Lái, chúng tôi có mặt tại Quốc lộ 51 xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, sau vài tiếng đồng hồ đi bằng phương tiện kết hợp giữa sà lan và xe khách.

6) Tham nhũng
Yêu cầu điều tra việc cán bộ CS chuyển nhượng trái phép đất quốc phòng tại Hải Phòng 
                       Hàng trăm ngôi nhà xây dựng trái phép mọc trên đất quốc phòng.
(RFA) - Phó Thủ tướng CS thường trực Trương Hòa Bình vừa gửi công văn hỏa tốc yêu cầu điều tra việc các cán bộ CS thành phố Hải Phòng cấu kết, mua bán, chuyển nhượng trái phép đất quốc phòng.

7) Buôn lậu

*Nghi vấn vàng nhập lậu vào Việt Nam CS qua ngả Campuchia 

                             Vàng được bày bán ở cửa hàng tại Singapore.

 (VOA) - Một Tổ chức giám sát CS tham nhũng đang đặt nghi vấn về số lượng khổng lồ vàng nhập cảng vào Campuchia từ Singapore, sau đó được nhập lậu vào Việt Nam CS

* CSViệt Nam tịch thu 8 tấn ngà voi, vẩy tê tê nhập từ Nigeria


 Tư liệu: Một con tê tê TQ nằm nghỉ trên một cành cây tại Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã ở Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Binh. Ảnh chụp ngày 30/9/2016 (AP Photo/Hau Dinh)
  (VOA) - Nhà chức trách CS Việt Nam vừa tịch thu hơn 8 tấn vẩy tê tê và ngà voi, trong vụ buôn lậu hàng cấm làm từ động vật hoang dã lớn nhất tại Việt Nam CS, tính từ nhiều năm qua. Lô hàng này đến từ Nigeria./.