Sunday, February 12, 2017

TIN TỨC VÀ HÌNH ÀNH VIỆT NAM

Fr: Tuyen van Bui
1. Bùi Thi Minh Hằng, rạng rỡ nụ cười
Bà Bùi Thị Minh Hằng (người cầm hoa) và những người ủng hộ bà khi bà vừa mãn hạn tù, ngày 11/2/2017 (FB Phaolo Hoang)


"Tôi vừa ra khỏi trại giam thì thú thực là chưa có dự tính gì rõ ràng. Trước mắt thì phải khám sức khỏe, lo một số việc để ổn định cuộc sống cho gia đình mình. Nhưng chắc chắn một điều là tôi vẫn sẽ lên tiếng trước những bất công trong xã hội này. Tôi sẽ trở lại một cách mạnh mẽ nhất
http://danlambaovn.blogspot.com/2017/02/bui-thi-minh-hang-rang-ro-nu-cuoi.html
Bà Hằng nói với phóng viên VOA sẽ tiếp tục con đường đấu tranh đòi quyền lợi cho dân oan. Trước hết bà sẽ lên tiếng kêu cứu cho người bạn tù của bà là bà Nguyễn Thị Trí, ngụ ở tỉnh Bình Dương, người đang chịu án tù 3 năm tại trại giam Gia Trung, theo điều 88 của Bộ Luật Hình sự "Truyên truyền chống nhà nước":
http://www.voatiengviet.com/a/ba-minh-hang-thu-goi-bo-ngoai-giao-my-bi-chan/3720161.html

Fr: Khánh Bùi
2. Triều cường tại Sài Gòn
Chiều 12.2, triều cường đạt mức 1.58m khiến một số tuyến đường trên địa bàn SàiGòn ngập nặng kì rằm tháng Giêng, nhiều người lội nước đẩy xe máy chết máy về nhà
Triều cường dâng cao, người đi xe máy ngã nhào xuống đường ướt sũng trên đường Lê Văn Lương, H.Nhà Bè
Chị Lê Tú Phượng ẵm con lội qua đường ngập cho biết chị đi với chồng về nhà nhưng vì xe chết máy nên chồng ở lại sửa. Chị vừa lội nước vừa nhờ người dân kêu giúp xe ôm do đuối sức sau khi lội hàng trăm mét.
Xem thêm hình ảnh -
http://thanhnien.vn/doi-song/trieu-cuong-dang-cao-nguoi-sai-gon-nga-nhao-uot-sung-tren-duong-790720.html

http://news.zing.vn/dan-sai-gon-am-con-loi-nuoc-ngay-trieu-cuong-dat-dinh-post720192.html

3. Bờ biển Quảng Nam ngập tràn rác thải có chữ Trung Quốc         Rác thải gồm nhiều loại nhưng    chủ yếu là vỏ bao bì, vỏ chai nhựa, thùng sắt có chữ Trung Quốc và nhựa đường xuất hiện dày đặc trên bờ biển huyện Núi Thành (Quảng Nam).

http://soha.vn/nhieu-km-bo-bien-tinh-quang-nam-ngap-tran-rac-thai-co-chu-trung-quoc-20170212135859338.htm