Thursday, July 11, 2019

TIN TỪC & HÌNH ẢNH 11 THÁNG 7 2019 ( THẾ GIỚI)

Phóng xạ gấp 100.000 lần trong nước biển từ tàu ngầm Liên Xô bị chìm từ 30 năm nay.
https://www.baocalitoday.com/the-gioi/phong-xa-gap-100-000-lan-trong-nuoc-bien-tu-tau-ngam-lien-xo-bi-chim.html
Hoa Kỳ: Tàu Iran định bắt tàu dầu Anh nhưng không thành công
Một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, 5 pháo hạm của Vệ Binh Cách Mạng Iran đã cố bắt giữ một tàu dầu Anh quốc trên Vịnh Persian ngày thứ Tư, nhưng sau đó rút lui khi một chiến hạm Anh quốc đến gần.
Chiến hạm Anh chạy cách tàu dầu khoảng 5 dặm, nhưng đã nhanh chóng chận đường các tàu Iran và đe dọa nổ súng. Một máy bay do thám có người lái của Hoa Kỳ cũng bay phía trên ngay lúc đó, theo viên chức Hoa Kỳ cho biết. Lực lượng Iran sau đó rời đi mà không nổ súng.

http://www.viendongdaily.com/hoa-ky-tau-iran-dinh-bat-tau-dau-anh-nhung-khong-thanh-cong-A2IhlCW9.html
Mỹ muốn lập liên minh bảo vệ tự do hàng hải ở vùng Vịnh
Sau cuộc họp với quyền bộ trưởng Quốc Phòng Mark Esper và ngoại trưởng Mike Pompeo, tướng Joseph Dunford, tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho biết Washington có ý định thành lập một liên minh nhằm bảo vệ tự do hàng hải ở vùng Vịnh.Hoa Kỳ sẽ « đảm trách phần chỉ huy và giám sát », các nước đồng minh lo phần tuần tra và hộ tống tàu dầu mang cờ hiệu của nước mình.
Quy mô chiến dịch sẽ tùy thuộc số lượng quốc gia ủng hộ.

Một thủy thủ Mỹ trên đài quan sát trên tàu USS John C. Stennis trong lúc đi qua eo biển Ormuz, Vùng Vịnh. Ảnh chụp ngày 21/12/2018.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190710-hoa-ky-muon-lap-lien-minh-bao-ve-tu-do-hang-hai-o-vung-vinh