Tuesday, July 7, 2015

CỤ ÔNG THỌ NHẤT THẾ GIỚI VỪA QUA ĐỜi

Cụ ông  thọ nhất thế giới (112 tuổi )vừa từ trần

lon-tuoi1-7716-1436256872.jpg
Hồi tháng 8 năm ngoái, Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness đã trao bẳng công nhận cụ Sakari Momoi lả người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới.

Cụ Sakari Momoi ở Nhật Bản trở thành người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới, sau khi người nắm danh hiệu này trước đó, cụ Alexander Imich, qua đời năm 2014 ở Mỹ , thọ 111 năm và 124 ngày. 
Cụ Momoi sinh ngày 5/2/1903 , chỉ một ngày sau khi cụ Alexander Imich ở Mỹ chào đời. Nơi cụ sinh ra là thành phố Fukushima, nơi chịu thiệt hại nặng nề của thảm họa kép động đất, sóng thần cách đây 4 năm. Cụ từng là giáo viên hóa học nông nghiệp , sau đó trở thành hiệu trưởng một số trường trung học. Cụ thích đọc sách, đặc biệt là thơ Tàu và du lịch khằp nước  Nhật, cùng vợ là cụ bà Tamiko ( kết hôn  năm 1928 , giờ đã qui tiên).  Hiện cụ sống trong một bệnh viện ở thành phố Tokyo. Ở đây, cụ Momoi tham gia một số hoạt động như ném bóng và tập viết chữ đẹp.
9-9821-1423213197.jpg
Bí quyết sống thọ của cụ Momoi là ăn uống điều độ và ngủ nhiều .Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời con trai thứ ba của cụ Momoi, ông Hiroo, 66 tuổi, cho biết cụ cười vui khi gia đình tổ chức sinh nhật cho mình hôm 5/2.
Tháng 8 năm ngoái , trong lễ chứng nhận của Guinness , bảnh bao trong  bộ vest đen, cụ  Momoi còn nói :"Tôi muốn sống thêm hai năm nữa".
  Nhưng ngày 5/7 mới đây , Cụ Sakari Momoi đã từ trần vì suy thận tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe ở thành phố Tokyo, Nhật Bản .
Theo BBC, Guinness hiện chưa công bố ai là người đàn ông nhiều tuổi nhất thế giới. Người này có thể là cụ Yasutaro Koide, 112 tuổi, ở Nhật. Cụ Yasutaro sinh sau cụ Momoi một tháng.
Bình Minh