Thursday, June 6, 2019

NGA CÓ THỂ CẤM INTERNET

Nga có thể cấm Internet vì nó ảnh hưởng an ninh quốc gia
Người Việt Ukraina-  25 Tháng Mười 2018 bởi Xuân Kiểm

.........

Dự án “OneWeb” do hãng Google phát triển. Chủ sở hữu Google là Greg Wiler (người Mỹ) và Sergey Brin (người nga). Dự án hiện đã thu hút đầu tư được 1,7 tỉ đô la từ các tập đoàn Airbus, Bharti, Coca Cola, Hughes, Virgin Gr, Qualcomm và Softbank. Theo kế hoạch sẽ có 900 vệ tinh để bao trùm toàn bộ Trái đất bằng Internet tốc độ cao.

Theo cơ quan đặc vụ của Nga, nhờ “OneWeb” các cơ quan đặc vụ của các nước có thể nghiên cứu các thông tin cần thiết về nhiều địa phương của Nga và vì thế có hại cho Nga. Tuy nhiên nếu không quản lý được mức độ thiệt hại thì khả năng mạng có thể bị cấm tuy hữu hạn nhưng không phải là không thể xem xét.
 Trích

Nguồn: Liga.net
http://nguoivietukraina.com/nga-co-the-cam-internet-vi-no-anh-huong-an-ninh-quoc-gia_226006.nvu