Monday, May 18, 2015

HOẢ TIỄN CỦA NGA BỊ NỔ DO BỊ PHÁ HOẠI ?

SỰ CỐ NỔ TÊN LỬA ĐY “ PROTON” DO PHÁ HOẠI ?
17 Tháng Năm 2015 bởi XUÂN KIỂM
tenlua-proton
Ở Hạ viện quốc hội Nga người ta cho rằng tên lửa đẩy “Proton” bị rơi có thể do phá hoại.
Đại biểu đảng LDPR Mikhail Degtyarev nêu ra giả thiết này và đòi Hạ viện đưa cơ quan đặc vụ tham gia vào điều tra vụ rơi tên lửa “Proton” làm thất bại vụ thương mại đưa tên lửa Mexico lên quỹ đạo, Đài “Echo Moskva” đưa tin.
Lưu ý rằng, sáng hôm qua sau khi phóng lên từ sân bay vũ trụ Baiconua tên lửa đẩy “Proton” mang theo vệ tinh của Mexico đã rơi và nổ tung. Cơ quan chức năng giả thiết rằng, đã có vấn đề xuất hiện ở động cơ tầng ba của tên lửa.
Một năm trước, cũng vì lý do này Nga đã mất một vệ tinh do tên lửa Proton phóng lên. Ngoài ra, cũng vào sáng qua các động cơ của tàu vũ trụ “Progress” đã không kết nối được với Trạm vũ trụ quỹ đạo quốc tế MKS. Cơ quan điều khiển đã không điều chỉnh được quỹ đạo của Trạm MKS. Gần đây tàu vũ trụ “Progress”, một tàu chuyên chở hàng lên Trạm MKS đã không đạt được quỹ đạo tính toán và do đó đã bị rơi. Báo chí Nga đưa ra nhiều ý kiến đánh giá các sự kiện liên tiếp là có nguyên nhân từ “lơi là trong tổ chức sản xuất”.
Nguồn: TTX Unian
oivietukraina.com/su-co-no-ten-lua-day-proton-la-do-pha-hoai.nvu