Thursday, May 5, 2016

CÔNG CHÚA CHARLOTTE , NỮ CÔNG TƯỚC XỨ CAMBRIDGE

Sinh nhật đầu tiên của công chúa Charlotte,

Cung điện Kensington cho ra mắt những bức ảnh mới

Tác giả: Gina Zaragiu | Dịch giả: Kim Xuân
4 Tháng Năm , 2016
Công chúa Charlotte tròn 1 tuổi vào ngày 2 tháng 5 (Nữ công tước xứ Cambridge)
Những bức ảnh mới của công chúa Charlotte, do mẹ của bé, Nữ công tước xứ Cambridge, chụp tại nhà của họ ở Norfolk, đã được công bố để đánh dấu kỷ niệm sinh nhật đầu tiên của Charlotte vào ngày 2 tháng 5.
Công chúa Charlotte tròn 1 tuổi vào ngày 2 tháng 5 (Nữ công tước xứ Cambridge)



Charlotte đã được giới thiệu cho công chúng vào ngày sinh nhật, ngày 2 tháng 5, và giống như anh trai – Hoàng tử George – những hình ảnh của bé đã được truyền thông trên toàn thế giới đưa tin giới thiệu.
Công chúa được đặt tên là Charlotte Elizabeth Diana để tưởng nhớ tới bà nội bé là Công nương xứ Wales Diana và tới bà cố là Nữ hoàng Elizabeth.
Bốn bức ảnh mới cho chúng ta thấy hình ảnh một cô công chúa nhỏ đáng yêu.
Công chúa Charlotte tròn 1 tuổi vào ngày 2 tháng 5 (Nữ công tước xứ Cambridge)
Công chúa Charlotte tròn 1 tuổi vào ngày 2 tháng 5 (Nữ công tước xứ Cambridge)
Tóc vàng, mắt xanh và một cái nhìn  ngọt ngào, cô công chúa nhỏ rất giống bà cố mình khi còn nhỏ. Charlotte rất đáng yêu và được tất cả người dân Anh yêu mến.
Công chúa Charlotte tròn 1 tuổi vào ngày 2 tháng 5 (Nữ công tước xứ Cambridge)
Công chúa Charlotte tròn 1 tuổi vào ngày 2 tháng 5 (Nữ công tước xứ Cambridge)
Công chúa thích bóng đá, theo như tuyên bố gần đây của ông bố William, người rất phấn khích trước những bước đi đầu tiên của cô con gái.
"Chỉ cần nắm lấy tay bé là bé sút bóng, rất đáng yêu", William cho biết. "Charlotte và George là một  đội tuyệt vời, một cặp rất năng động và tràn đầy năng lượng. Chúng chưa bị gãy xương, nhưng nghịch suốt. Chạy, đi xe đạp", William cho biết trong một cuộc phỏng vấn, theo  vanityfair.it.
Công chúa Charlotte tròn 1 tuổi vào ngày 2 tháng 5 (Nữ công tước xứ Cambridge)
Công chúa Charlotte tròn 1 tuổi vào ngày 2 tháng 5 (Nữ công tước xứ Cambridge)
"Nói cho tôi biết rằng sau này sẽ đỡ vất hơn", Công tước xứ Cambridge cho biết khi hy vọng về tình hình khi bọn trẻ lớn hơn.