Thursday, November 27, 2014

NGA VÀ UKRAINE : KHÓ MÀ BIẾT PUTIN MUỐN HOÀ HAY CHIẾN ?

1. Ông Putin: Nga không đe dọa ai

Ông Putin: Nga không đe dọa ai và sẽ không tham gia vào những âm mưu địa chính trị cho dù ai đó rất muốn lôi vào

Tại hội nghị về phát triển Các lực lượng vũ trang Nga hôm thứ Tư, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga không đe dọa ai và sẽ không tham gia vào    những“mưu đồ địa chính trị” cho dù ai đó rất muốn lôi kéo vào.

Đồng thời, ông nhấn mạnh việc cần thiết phải bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga và của các nước đồng minh. © Photo: RIA Novosti/Alexei Druzhinin
 Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_11_27/280564019/
2. Putin đe dọa tấn công Ukraina [27.11.2014

Xem hình
Nhưng hôm qua 26. 11,trong thông cáo báo chí, đại diện văn phòng tổng thống Ukraina cho biết về một cuộc điện đàm rất căng thẳng giữa tổng thống Ukraine  Poroshenko với Tng thng  Nga Putin, trong sự hiện diện của Đại sứ Nga Zurabov.
Theo các nguồn tin, cuộc đối thoại kéo dài chừng khoảng một tiếng rưỡi giờ. Tại cuộc họp của BPP, tổng thống Poroshenko đã tỏ vẻ không hài lòng với cuộc đối thoại này.
“Có vấn đề với Nga – họ đe dọa tấn công Ukraina và đòi hỏi công nhận các nước cộng hòa ly khai, cũng như từ chối gia nhập NATO và EU” – nguồn tin báo chí cho biết.
 http://doanhnghiepodessa.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2063033