Thursday, December 19, 2019

TIN TÚC & HÌNH ẢNH THỜI SỰ 19-12 -1019

A. HOA KỲ

*T.T Trump bị Hạ Viện truất phế, nhưng còn giữ chức nhờ Thượng Viện

Nữ Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (giữa) và các dân biểu lãnh đạo Dân Chủ đang họp báo sau cuộc biểu quyết và thông qua hai quyết nghị truất phế Tổng Thống Donald J. Trump vào chiều thứ Tư, với số phiếu 229-198 và 230-197. Vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ bị cáo buộc lạm quyền và cản trở công lý. Ông Trump cũng là vị tổng thống thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ bị bỏ phiếu truất phế. (Olivier Douliery/ AFP via Getty Images)
Đọc tiếp :

http://www.viendongdaily.com/trump-bi-ha-vien-truat-phe-nhung-con-giu-chuc-nho-thuong-vien-EyTfDPEo.html




*Hiệp Hội Việt Nam Tự Do tổ chức mừng lễ Giáng Sinh cho các em khuyết tật

Từ trái, Cô Tracey Nghiêm, Thủ Quỹ chuẩn bị trao phong bì cho kỹ sư Phạm Ngọc Lân, Giám Đốc Điều Hành, và cô Janice Thu Bùi, Giám Đốc Chương Trình. (Thanh Phong/ Viễn Đông)
 Đọc tiếp :
http://www.viendongdaily.com/hiep-hoi-viet-nam-tu-do-to-chuc-mung-le-giang-sinh-cho-cac-em-C6NR2LyQ.html

*Người đàn ông đột nhập vào quán Cafe người gốc Việt, tự nấu ăn và lấy tiền mặt

Texas (KBTX) Chủ một nhà hàng ở Northgate ở College Station, TX cho biết một người đàn ông đã đột nhập vào quán cà phê của mình, và tự làm một bữa ăn ngon, sau đó dọn rác và lấy tiền mặt cùng các vật dụng khác.
Đoc tiếp :
https://www.baocalitoday.com/cong-dong/nguoi-dan-ong-dot-nhap-vao-quan-cafe-nguoi-goc-viet-tu-nau-an-va-lay-tien-mat.html

B. TRUNG QUỐC

* Mãi võ "Sơn Đông"

Những “lỗ hổng” khiến HKMH Sơn Đông Trung Quốc lép vế so với Mỹ

Trung Quốc ngày 17/12 đã biên chế HKMH Sơn Đông thuộc lớp Type-001A. Buổi lễ có sự tham gia của Chủ tịch Tập Cận Bình tại một căn cứ hải quân ở thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam.
Sơn Đông là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự đóng, sau tàu sân bay Liêu Ninh được cải tiến từ một tàu cũ của Liên Xô. 

Đọc tiếp :

https://dantri.com.vn/the-gioi/nhung-lo-hong-khien-tau-san-bay-trung-quoc-lep-ve-so-voi-my-20191219170101044.htm?utm_source=article&utm_campaign=related

*Chỉ huy trưởng tàu sân bay mới của Trung Quốc là ai? 

Đọc tiếp : https://thanhnien.vn/the-gioi/chi-huy-truong-tau-san-bay-moi-cua-trung-quoc-la-ai-1161242.html 

*Mỹ đóng lô tàu ngầm 22 tỷ USD đối phó sức mạnh hải quân Trung Quốc

 Hợp đồng trị giá hơn 22 tỷ USD để đóng 9 tàu ngầm mới của Hải quân Mỹ được cho là nhằm tăng cường năng lực đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của Hải quân Trung Quốc. 

Đọc tiếp : 

https://dantri.com.vn/the-gioi/my-dong-lo-tau-ngam-22-ty-usd-doi-pho-suc-manh-hai-quan-trung-quoc-20191203171435391.htm 

*Sự thật tín dụng Trung Quốc khởi sắc gần đây: vay đảo nợ

Đọc tiếp :

https://tuoitre.vn/su-that-tin-dung-trung-quoc-khoi-sac-gan-day-vay-dao-no-20191219143116309.htm  

* Nguy cơ các doanh nghiệp Trung Quốc vỡ nợ đang cao kỷ lục 

Theo tin từ Bloomberg, từ đầu tháng 11, ít nhất 15 vụ vỡ nợ đã diễn ra, nâng tổng quy mô vỡ nợ năm nay của Trung Quốc lên 120,4 tỷ nhân dân tệ (17,1 tỷ USD). Con số này đã gần bằng kỷ lục năm ngoái 121,9 tỷ nhân dân tệ.

Đọc tiếp : 

https://www.dkn.tv/video/nguy-co-cac-doanh-nghiep-trung-quoc-vo-no-dang-cao-ky-luc

 C. VIỆT NAM

*Bộ Tài nguyên - Môi trường mời báo chí ra khỏi phòng họp về ô nhiễm không khí


Chất lượng không khí, giải pháp cải thiện chất lượng không khí đang là mối quan tâm hàng đầu của người dân nhưng khi cơ quan quản lý nhà nước họp lại hạn chế báo chí tham dự
Ảnh Lê Quân
Ngay sau khi phát biển mở đầu,Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cũng bày tỏ bất ngờ khi có sự tham dự của rất đông phóng viên đến từ các cơ quan báo chí. Bộ trưởng Hà cho rằng, sự quan tâm đặc biệt của báo chí sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của các ý kiến thảo luận. và đã có lời mời hàng chục phóng viên báo chí ra khỏi cuộc họp.


Nhiều phóng viên báo chí bức xúc vì bị mời ra khỏi cuộc họp ngay khi bắt đầu được ít phút dù trước đó được mời đến tham dự
Ảnh Lê Quân
Đọc tiếp :
https://thanhnien.vn/thoi-su/bo-tai-nguyen-moi-truong-moi-bao-chi-ra-khoi-phong-hop-ve-o-nhiem-khong-khi-1161427.html

*Bộ TN-MT nhận diện 3 nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP.HCM

https://thanhnien.vn/thoi-su/bo-tn-mt-nhan-dien-3-nguon-gay-o-nhiem-khong-khi-tai-ha-noi-tphcm-1161512.html

*Bắc Ninh có ‘con đường ô nhiễm nhất Việt Nam’


BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Một con đường ở xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, được mô tả là “con đường bê tông thẳng tắp, đủ rộng để xe tải lớn cùng đi,” nhưng lại bị báo Tuổi Trẻ gọi tên là “con đường rác” hay “con đường ô nhiễm nhất Việt Nam.”
Báo Tuổi Trẻ hôm 18 Tháng Mười Hai, 2019, cho hay, “nơi này chỉ cách thành phố Hà Nội khoảng 20km.”

“Rác thải sinh hoạt chủ yếu của người dân các thôn thuộc xã Đại Đồng sau khi thu gom đã được đổ trực tiếp ra đường rồi đốt khiến khói đen đặc gây ô nhiễm nghiêm trọng cả một khu dân cư rộng lớn.”
 Đọc tiếp :
https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/bac-ninh-co-con-duong-o-nhiem-nhat-viet-nam/

                                              *****