Thursday, September 12, 2019

HONG KONG: DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH NGÀY 12-9-2019

1) Glory to Hong Kong MV | Lady Liberty Hong Kong】 願榮光歸香港 MV | 香港民主女神
          
                                    https://www.youtube.com/watch?v=0TErhGj6hW0

2) Hàng ngàn người Hồng Kông cùng hát vang ở trung tâm mua sắm

Hồng Kông
Người dân hát vang bài hát mang tên "vinh quang đến Hồng Kông" tại một trung tâm mua sắm ở Hồng Kông Thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019. (Ảnh: AP / Vincent Yu)
Đại Kỷ Nguyên-Người biểu tình Hồng Kông lại thu hút sự chú ý của thế giới về phương cách sáng tạo để biểu đạt khát vọng dân chủ. Họ cùng nhau hát vang bài hát được ví như quốc ca của họ tại các trung tâm mua sắm ở Hồng Kông.
Theo AP, vào cuối ngày 11/9, hàng ngàn người Hồng Kông đã cùng nhau hát vang bài hát mang tên “vinh quang đến Hồng Kông” (Glory to Hong Kong) tại một số trung tâm mua sắm. Những người biểu tình coi bài hát này là quốc ca của họ. Lời bài hát nói về việc người biểu tình sẽ không đầu hàng bất chấp sự nhượng bộ của chính phủ. Tác giả bài hát vẫn là một ẩn số.
Tại một trung tâm thương mại mới ở quận Sha Tin, khoảng 2.000 người đứng tại nhiều tầng của tòa nhà hô khẩu hiệu trước khi kết thúc bài hát trong bầu không khí đầy xúc động. Một số người khóc và đưa tay đặt lên trái tim trong khi những người khác giơ tay lên không trung. Đám đông gồm các gia đình có trẻ nhỏ, sinh viên và người già, nhiều người trong số họ không đeo mặt nạ phòng khói độc như bộ dạng thường thấy của người biểu tình Hồng Kông.
      Hồng Kông 
  Mọi người cùng nhau hát vang bài hát tại một trung tâm mua sắm ở Hồng Kông Thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019. (Ảnh: AP / Vincent Yu)
Theo giới truyền thông ở Hồng Kông, cảnh tượng này đã xuất hiện tại ít nhất bảy trung tâm mua sắm khác, cũng như ở những nơi như bên ngoài ga tàu điện ngầm.
   Hồng KôngẢnh: AP / Vincent Yu
Bài ca này đã được hát ở hầu hết mọi cuộc biểu tình kể từ khi nó xuất hiện vào ngày 31/8, bao gồm cả trong trận đấu vòng loại World Cup vào ngày 10/9 với Iran, nơi người hâm mộ bóng đá Hồng Kông la ó khi quốc ca Trung Quốc vang lên.
     Hồng Kông:
AP / Vincent Yu
Trong hơn 3 tháng biểu tình, người biểu tình Hồng Kông cũng thường hát vang các bài thánh ca như bài “hát lên mừng Chúa”, “những người khốn khổ”, “bạn có nghe thấy người dân hát?”.
       
                                    https://www.youtube.com/watch?v=GCIYyPuVAO0
3) Hong Kong National Anthem By Masked Orchestra

     
                                      https://www.youtube.com/watch?v=SGP6K5YB5wo

4) Times Square Causeway Bay 8pm 12 Sep Hong Kong

        

                         https://www.youtube.com/watch?v=Kq6lnOJ9Jik
5) Pro-China and anti-government protesters in musical standoff

     
                                https://www.youtube.com/watch?v=3yuVL3BSwXA

 Giữa biểu tình căng thẳng, Hồng Kông tổ chức hội nghị Vành đai Con đường
   

Gian hàng của Ngân hàng Trung Quốc tại Hội nghị Vành đai Con đường ở Hồng Kông hôm thứ Tư, 11/9 (ảnh: Nikkei/Takeshi Kihara).
Vành đai Con đường là một sáng kiến tham vọng của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm xây dựng một mạng lưới cơ sở hạ tầng bắc cầu Á – Âu. Trong khi Trung Quốc gia tăng tuyên truyền, thì nhiều nước khác nghi ngại Bắc Kinh giăng bẫy nợ thông qua siêu dự án này.
Theo một cuộc khảo sát tháng Ba của Đại học Hồng Kông Trung Quốc, khoảng 30% số người được hỏi cho rằng Hồng Kông sẽ hưởng lợi từ đề xuất chuyển đổi đặc khu, Macao và Quảng Đông thành một khu vực đại đô thị. Trong khi đó, 45% lo ngại điều này sẽ xóa mờ ranh giới giữa Hồng Kông và đại lục. 
Đọc tiếp :  https://www.dkn.tv/the-gioi/giua-bieu-tinh-cang-thang-hong-kong-to-chuc-hoi-nghi-vanh-dai-con-duong.html

Truyền thông công bố nguyên văn lãnh đạo Hồng Kông nói nếu có lựa chọn sẽ ‘từ chức’

                
Trưởng đặc khu Carrie Lam trong một cuộc họp báo ở Hồng Kông, ngày 5/8/2019 (ảnh: AFP/Getty Images/ Anthony Wallace).
Đại Kỷ Nguyên - Vào ngày 12/9, hãng tin Reuters xuất bản nguyên văn bản ghi âm cuộc nói chuyện vào cuối tháng Tám của bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) với một nhóm doanh nhân ở đặc khu. Bản ghi âm dài 24 phút. 
Trong bản ghi lại, bà Lâm nói, chưa đầy 3 tháng, Hồng Kông đã đảo lộn, cuộc sống của bà cũng vậy. Bà rất khó khăn khi ra ngoài, không thể ở trên đường hay trung tâm mua sắm, không thể đến tiệm làm tóc, vì bất cứ nơi nào bà đến sẽ được lan truyền trên truyền thông xã hội như Telegram, LIHKG, sẽ có đám đông mặc áo phông đen, đeo mặt nạ đen đợi bà ở đó.
Bà Lâm nói, đối với một lãnh đạo điều hành đã gây ra sự tàn phá lớn như vậy cho Hồng Kông là “không thể tha thứ”, nếu bà có một lựa chọn, điều đầu tiên là “từ bỏ” (quit), đưa ra một lời xin lỗi sâu sắc, và “từ chức” (step down)./.