Sunday, September 15, 2019

HONG KONG:DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH 15-9-2019

Cảnh sát Hồng Kông dùng hơi cay và vòi rồng giải tán người biểu tình



Ảnh: CNA.
Theo Đai Kỷ Nguyên - Hàng ngàn người ủng hộ dân chủ diễu hành qua trung tâm thành phố chiều nay bất chấp lệnh cấm của chính quyền.


September 15 china extradition
Cảnh sát dùng vòi rồng và bắn hơi cay sau khi người biểu tình ném gạch, bom xăng bên ngoài khu khu tổ hợp các văn phòng chính phủ.

Những đám đông người biểu tình đeo mặt nạ đen đổ về các con đường quanh Causeway Bay,...
September 15 china extradition
 *
September 15 china extradition 
    *September 15 china extradition Một số người vẫy cờ Hoa Kỳ và Anh, trong khi những người khác mang áp phích ghi lời kêu gọi cải cách dân chủ.
Ảnh: AP.
September 15 china extradition

...diễn hành hơn 2 km đổ về Trung tâm Thương mại.
                 September 15 rally 
                                     *
September 15 china extradition 
   *
September 15 china extradition 
   *
September 15 china extradition

Trước đó, cảnh sát  đã từ chối yêu cầu tổ chức tuần hành của Mặt trận Nhân quyền Dân sự, nhưng điều đó không thể ngăn cản người biểu tình xuống đường. “Tôi cảm thấy đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Chính phủ muốn ngăn chúng tôi bằng lệnh cấm, nhưng tôi muốn nói rằng người dân sẽ không sợ hãi”, ông Winnie Leung, 50 tuổi nói với phóng viên báo AP.

Cuộc tuần hành đã làm gián đoạn giao thông và nhiều cửa hàng phải đóng cửa. September 15 china extradition
Một số người biểu tình đã sử dụng cọc tiêu giao thông, hàng rào kim loại và thùng rác để dựng rào chắn đường.
Nhiều người đốt cờ Trung Quốc và xé biểu ngữ chúc mừng Đảng Cộng sản mà sắp tới sẽ kỷ niệm 70 năm cầm quyền. Một số đập vỡ cửa kính và camera giám sát tại lối ra của ga tàu điện ngầm.
Hàng trăm người biểu tình sau đó đã nhắm vào khu tổ hợp các văn phòng chính phủ, ném gạch và bom xăng qua rào chắn của cảnh sát.
 
Người biểu tình ném bom xăng vào chiều 15/9 (ảnh: Reuters).
Cảnh sát đáp trả bằng cách bắn nhiều luồng hơi cay và sử dụng vòi rồng, phun nước xanh đánh dấu người biểu tình.
 
Cảnh sát bắn hơi cay về phía người biểu tình (ảnh: Reuters).  
Vòi rồng xịt vào đám đông người biểu tình chiều 15/9 (ảnh: Reuters).
Theo BBC- Hàng trăm người biểu tình tập trung trước cửa Lãnh sự quán Anh yêu cầu Anh Quốc gây sức ép với Trung Quốc để duy trì các quyền tự do đã được thỏa thuận khi thành phố được trao trả năm 1997.
Họ hát bài quốc ca Anh God Save the Queen (Thượng đế hãy phù hộ cho Nữ Hoàng) và vẫy cờ Anh.
 
 Trung Quốc cảnh báo các quốc gia khác không được can thiệp, và tuyên bố tình hình ở Hong Kong hoàn toàn là vấn đề nội bộ của nước này,
Anh Quốc nói họ có trách nhiệm pháp lý để đảm bảo Trung Quốc tuân thủ nguyên tắc "một quốc gia hai chế độ" được hai bên nhất trí trước khi Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc.

Vidéos 

1) Hong Kong police 
 
           
                  https://www.youtube.com/watch?v=3oym8o7vEqI

2) "Glory To Hong Kong" Flute version

             

                                 https://www.youtube.com/watch?v=SzbzSfsctRY

3) Uncle Wong, 82: protecting Hong Kong protesters with his walking stick

           
                   https://www.youtube.com/watch?v=KCDWoAoj8r4