Tuesday, June 16, 2015

ĐỘT QUỴ

Tin tức cao niên 
Có triệu chứng cảnh báo đột qụy nên làm gì ?                                                            Đột quỵ hay tai biến mạch máu não (stroke) là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ ba tại Hoa kỳ và cũng là nguyên nhân dẫn tới tàn phế thường ra là vĩnh viễn
clip_image002

Bệnh này xẩy ra khi mà một mạch máu đưa máu và oxigen tới các tế bào não bị nghẽn tắc hay bị bể vỡ. Một khi thiếu oxigen các tế bào thẩn kinh không thể hoạt động và sẽ chết trong vòng vài phút, do đó phần cơ thể mà các tế bào này kiểm soát cũng sẽ không còn hoạt động được nữa.
Các hậu quả của đột quỵ thuờng ra vĩnh viễn vì các tế bào não đã chết không đưọc thay thế
Vì vậy qúi vị nào chẳng may có bất cứ một trong những triệu chứng cảnh báo đột quy  như dưới đây  nên goi cấp cứu 911 hoặc tìm sự trợ giúp y tế túc thời:
- Đột nhiên bị tê ,yếu, ngứa như kiến bò hoặc liệt ở mặt, cánh tay,hay chân ở một bên người
- Đột nhiên nói khó khăn hay nghe không hiểu
- Đột nhiên mắt mờ, thị giác giảm hay nhìn đôi
- Đột nhiên đi lại khó khăn, chóng mặt, mất thăng bằng hay mất phối hợp, và có hay không có kèm theo yếu sức
- Đột nhiên nhức đầu không rõ nguyên nhân




Qúi vị cần được định bệnh cấp thời bởi vì đột quỵ làm tổn thượng não và qúi vị không biết được là mình đang bị đột quỵ hay không. Đột qụy thuờng ra không gây đau đớn , nhưng qúi vị cũng vẫn cần phải có hành động cấp thời  khi có bất cứ một trong những triệu chúng cảnh báo nào trên đây. Qúy vị đừng có chần chừ để chờ xem các triệu chứng có giảm bớt hay không. Qúi vị cũng đừng chờ liên lạc được với bác sĩ gia đình đễ hỏi ý kiến trước bởi vỉ như thề sẽ làm châm trễ những sự chăm sóc cấn thiết để ngăn chặn tổn thương gây cho não.
Thời gian là não! Đừng chần chừ! Hãy gọi ngay cấp cứu!
( lược dich từ tài liệu TIA Information Booklet của Trung tâm Đột qụy Stroke Center at REGIONAL MEDICAL CENTER,225 N.Jackson Ave, San Jose, CA 95116)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: Phòng bệnh hơn trị bệnh!  Các yếu tố rủi ro chính cũa đột quỵ nói riêng và bệnh tim nói chung là cao huyết áp, bệnh tiểu đường và cholesterol cao. Qúi vị nào muốn tìm hiểu thêm có thể vào trang mạng http://www.thepatientchannelnow.com/core/main.asp với mã số 00385