Sunday, March 22, 2020

ĐẠI DỊCH COVID-19 : TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG QUỐC

Cựu cố vấn an ninh Mỹ nói Trung Quốc phải ‘chịu trách nhiệm’ về bùng phát virus Vũ Hán

 Ông John Bolton, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) 2015 tại National Harbor, Maryland (ảnh: Gage Skidmore / Flickr).


Cựu cố vấn an ninh Mỹ nói Trung Quốc phải ‘chịu trách nhiệm’ về bùng phát virus Vũ Hán

Theo hãng Fox News, vào hôm thứ Bảy (21/3), ông John Bolton, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đã lên án chính quyền Trung Quốc trong việc xử lý dịch bệnh và kêu gọi phần còn lại của thế giới hãy “hành động” trong việc buộc chính quyền này phải chịu trách nhiệm.
“Trung Quốc buộc những người cảnh báo về virus corona im lặng, trục xuất các nhà báo, các mẫu thí nghiệm bị phá hủy, từ chối sự giúp đỡ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và che giấu số ca tử vong và nhiễm bệnh. Đó là sự che đậy lớn. Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Thế giới phải hành động để buộc họ chịu trách nhiệm”, ông John Bolton viết trên Twitter.

Nội dung đăng trên Twitter của ông John Bolton, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ (ảnh chụp màn hình).
https://www.dkn.tv/the-gioi/diem-tin-the-gioi-chieu-22-3-cuu-co-van-an-ninh-my-noi-trung-quoc-phai-chiu-trach-nhiem-ve-bung-phat-virus-vu-han.html