Tuesday, December 16, 2014

TƯỢNG SÁP CỦA 44 TỔNG THỐNG MỸ

Fr: Sinh Do*Sam Nguyen
     Trưng bày tượng sáp của
          44 Tổng Thống Mỹ
Lần đầu tiên, tất cả 44 vị tổng thống của nước Mỹ bằng tượng sáp đã hội ngộ tại một phòng trưng bày mới khai trương ở thủ đô Washington.

Tượng sáp các tổng thống Mỹ tại bảo tàng Madame Tussauds.

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds tại Washington ngày 17/2 đã chính thức mở cửa phòng trưng bày tổng thống với kinh phí đầu tư 2 triệu USD sau khi dành một năm nghiên cứu mắt, tóc và các đặc điểm khác của các ông chủ Nhà Trắng để bổ sung 28 vị vào bộ sư tập. Mỗi tượng sáp tổng thống có một bối cảnh lịch sử riêng. Vây quanh George W. Bush là các hình ảnh của vụ khủng bố 11/9, Ronald Reagan đứng cạnh bức tường Berlin, trong khi George Washington chèo thuyền trên sông Delaware, còn vị Tổng thống thứ 44 Barack Obama đứng gần mô hình phòng Bầu Dục.Nước Mỹ có tổng cộng 44 tổng thống nhưng chỉ có 43 nhân vật. Grover Cleveland, người từng phục vụ 2 nhiệm kỳ không liên tiếp, được tính hai lần khi là tổng thống thứ 22 và 24.Madame Tussauds là nơi đầu tiên trưng bày tượng sáp bằng người thật của tất cả các tổng thống Mỹ tại thủ đô.Để có được tượng sáp của tất cả ông chủ Nhà Trắng, bảo tàng Madame Tussauds đã dựng 28 tượng sáp mới của các tổng thống Mỹ trong năm qua, nhiều trong số đó phải dựa vào các bức vẽ hoặc ghi chép lịch sử vì không có ảnh.Madame Tussauds hy vọng phòng trưng bày mới sẽ tăng tính hấp dẫn đối với các du khách bằng việc tập trung vào tượng sáp của các tổng thống hơn là các ngôi sao nhạc pop, vốn không thu hút nhiều du khách như dự đoán kể từ khi mở cửa năm 2007.Trong các cuộc thăm dò dư luận, du khách cho biết họ muốn hiểu hơn về lịch sử và chính trị trong chuyến thăm Washington, D.C. Madame Tussauds cũng hi vọng sẽ thu hút các nhóm trường học đến với trọng tâm mới của bảo tàng.Tượng sáp các tổng thống Mỹ tại bảo tàng Madame Tussauds.
                                  Các tổng thống John Adams (trái) và Thomas Jefferson.
Các tổng thống Mỹ mỗi người một vẻ.
George Washington chèo thuyền trên sông Delaware
.
  Millard Fillmore, Zachary Taylor và James Polk trong cuộc vận động tranh cử     
         Tượng sáp của Tướng Robert E. Lee và Tổng thống Ulysses S. Grant (phải).

Abraham Lincoln.                    Theodore Roosevelt "tạo dáng" bên lối vào công viên Yellowstone.

Tuợng sápTổng thống Franklin D.Roosevelt
 
Dwight D. Eisenhower đứng gần một bunker thời thế chiến II.

John và Jackie Kennedy chuẩn bị bước lên chiếc Không lực Một.
Ronald Reagan đứng cạnh Bức tường Berlin

Vợ chồng Bill Clinton vẫy tay chào đám đông

Tượng sáp của George W. Bush
.
Đương kim Tổng thống Barack Obama và phu nhân.