Wednesday, April 8, 2015

TẦU CHIẾN HÃI QUÂN HOA KỲ VIẾNG THĂM ĐÀ NẴNG

Sáng 6/4, hai tàu chiến của Hải quân Hoa Ký  do đại tá Lê Bá Hùng chỉ huy đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), mở đầu đợt hoạt động giao lưu hải quân thường niên lần thứ 6 (NEA) với Hải quân Nhân dân Việt Nam.
clip_image001
Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Hải quân Việt Nam đón tiếp thủy thủ đoàn Hoa Kỳ do Đại tá Lê Bá Hùng dẫn đầu ngày 6/4, tại cảng Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Hải)
Bản tin
http://kienthuc.net.vn/quan-su/tiet-lo-dac-biet-chi-huy-tau-chien-my-tham-da-nang-474907.html
*Tận mắt kho vũ khí “khủng” tàu chiến Mỹ thăm VN
clip_image002
Tàu khu trục USS Fitgerald (DDG-62) thuộc lớp tàu khu trục Arleigh Burke có lượng giãn nước toàn tải 8.900 tấn, dài 154m, rộng 20m, mớn nước 9,4m. được xếp vào hàng hiện đại bậc nhất thế giới. Ảnh: Vietnamplus 
clip_image003
USS Fitgerald (DDG-62) được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis cùng radar mạng pha AN/SPY-1 tiên tiến và kho vũ khí mạnh khủng khiếp. Trong ảnh là hệ thống pháo hải quân tầm xa 127mm. Ảnh: Lao động
clip_image004
Ngay đằng sau tháp pháo 127mm là bệ phóng thẳng đứng Mk41 có thể bắn tên lửa phòng không SM-2, tên lửa hành trình đối đất Tomahawk và tên lửa chống ngầm RUM-139. Tổng cộng trên tàu có tới 90 ống phóng tên lửa kiểu Mk41, đồng nghĩa với việc có thể chứa 90 quả đạn. Ảnh: Lao động
clip_image005
USS Fort Worth (LCS-3) là chiếc thứ 2 thuộc lớp tàu chiến đấu ven biển (Littoral Combat Ship – LCS) Freedom được thiết kế để đáp ứng khẩn cấp các nhiệm vụ hoạt động ở vùng nước nông chống lại mối đe dọa “phi đối xứng”, tàu ngầm chạy động cơ diesel và các vụ khủng bố dùng tàu (thuyền) cao tốc. Ảnh: Vietnamplus
clip_image007
Hỏa lực phòng không trên tàu USS Fort Worth (LCS-3) có hệ thống tên lửa RAM (21 quả đạn) chuyên sử dụng để phòng thủ điểm chống tên lửa hành trình. Ảnh: Zing
clip_image009
Tàu Fort Worth được bố trí một trực thăng MH-60 R Seahawk và một máy bay không người lái (VTUAV) MQ-8B Fire Scout. Máy bay Fire Scout sẽ hỗ trợ MH-60 R mở rộng tầm bay và thời gian bay nhằm tăng cường khả năng hoạt động hàng hải. Ảnh: Lao động
Những hình ảnh khác :
http://kienthuc.net.vn/quan-su/tan-mat-kho-vu-khi-khung-tau-chien-my-tham-vn-474860.html
* Sinh hoạt Hải quân Việt – Mỹ  trong ngày đầu tiên
(Kiến Thức) - Hải quân Việt-Mỹ bắt đầu các hoạt động trao đổi, giao lưu đầu tiên trong khuôn khổ chương trình giao lưu thường niên (NEA) lần thứ 6 vào ngày hôm qua.
clip_image011
Sĩ quan Jeffrey Steiner đang giới thiệu với đoàn sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam
trong “chuyến du lịch” lên tàu khu trục tên lửa USS Fitzgerald (DDG 62) trong khuôn khổ chương trình NEA 2015.
Những hình ảnh khác :
http://kienthuc.net.vn/quan-su/hai-quan-viet-my-lam-gi-trong-ngay-hom-qua-475342.html?p=1

Hải quân Mỹ-Việt thao dượt chung
Đức Tâm/RFI
Từ ngày 06/04/2015, và trong vòng 5 ngày, Hải quân Mỹ và Việt Nam tiến hành các hoạt động trao đổi,thao diễn chung, trong
media
 khuôn khổ chuyến thăm
thiện chí Việt Nam thường niên lần thứ 6 của Hải quân Mỹ, được gọi là "Naval Engagement Activity - NEA", đồng thời nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.
Đáng chú ý là sự kiện này trùng với thời điểm Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công du Trung Quốc.
Các hoạt động hợp tác giữa hải quân Mỹ-Việt tập trung vào những sự kiện phi quân sự, luyện tập kỹ năng trong lĩnh vực quân y, tìm kiếm, cứu hộ trên biển và an ninh hàng hải. Các chủ đề chính được trao đổi là thông tin kiến thức hàng hải, kiểm soát thiệt hại trên tàu, cứu hộ tàu ngầm, hội thảo pháp lý, dịch vụ cộng đồng và thi đấu thể thao.
Đặc biệt là việc thực hành Bộ Quy tắc ứng xử các cuộc chạm trán, đối đầu bất ngờ trên biển (Code for Unplanned Encounters at Sea - CUES) và thao tác điều khiển tàu. Từ một thập niên nay, tàu chiến của Mỹ hàng năm vẫn tới cảng Đà Nẵng, miền trung Việt Nam để tiến hành hoạt động thiện chí NEA.
Nguồn :



http://vi.rfi.fr/20150408-vn-my//