Wednesday, April 29, 2015

THẢM HỌA CỦA TRẬN LỞ TUYẾT TRIỀN NÚI EVEREST ( NEPAL)

1) Một người Mỹ gốc Việt thiệt mạng khi leo núi tại Nepal
Bộ ngoại giao Mỹ ngày 27/4 ra thông báo xác nhận một công dân 
Vinh Truong là một người yêu leo núi (Ảnh:
Mỹ gốc Việt  có tên là Vinh Truong, đến từ Sunnyvale, California đã thiệt mạng khi leo núi Everest tại Nepal, sau khi một trận động đất mạnh gây lở tuyết hôm 25/4.

Theo tờ LA Times, chuyến đi được Vinh Truong chia sẻ trên Facebook là một giấc mơ của anh bấy lâu.


Trong ngày thứ Năm, tức hai ngày trước khi xảy ra thảm họa, Truong còn chia sẻ một đoàn clip về hành trình tại Nepal, với những đàn bò trên đường, kèm theo lời bình luận về việc không khí xung quanh ồn ào và bụi bặm ra sao. Khi đó Truong cùng các bạn đang trên đường tới khu trại chính trên núi Everest.
Đến ngày thứ Bảy, khi có tin khu trại bị một trận lở tuyết tàn phá, bạn của Truong là Michelle Fennessy đã vội vã liên lạc với anh, nhưng không được.
“Hãy cập nhận thông tin, cho chúng tôi biết anh vẫn ổn”, Fennesy viết trên Facebook của Truong nhưng không được hồi đáp.
Đến ngày hôm qua, Bộ ngoại giao Mỹ xác nhận công dân Mỹ gốc Việt này nằm trong số 4 người Mỹ thiệt mạng vì lở tuyết.
“Với tôi, không thể nào có chuyện anh ta thiệt mạng trên ngọn núi đó”, Fennessy trả lời tờ LA Times với vẻ bàng hoàng.
Trước đó, hai người gặp nhau khi Truong học MBA tại đại học Chicago, Fennessy cho biết. Vào thời điểm đó, chị là nghiên cứu sinh tiến sỹ và cả hai đã trở nên thân thiết sau những lần đi chơi.
Với Fennessy, Truong là một người rất hài hước, có những lời khuyên chân thành và luôn bình tĩnh khi đối mặt áp lực. Một lần, khi hai người đi khám phá những ngọn đồi tại Bay Area, gần nơi họ sống, cùng một nhóm bạn thì bị lạc. Khi màn đêm buông, trời lạnh và Fennessy bắt đầu hoảng sợ, và cả tức giận với việc bị lạc.
“Với tôi khi đó chúng tôi có thể phải ngủ lại trong rừng”, Fennessy kể.“Nhưng Vinh không chút nao núng. Anh ấy rất bài bản và bình tĩnh. Anh ấy nói chúng ta sẽ ra khỏi được chỗ này”
Và cuối cùng họ cũng tìm được đường về, dù bị trễ bữa tối chút ít.
Khi chiếc xe của Truong bị đánh cắp mới đây, một chiếc Honda Civic sản xuất từ những năm 1990, anh nổi giận không phải vì mất chiếc xe mà là những đồ leo núi và thiết bị khẩn cấp trong cốp xe.
Theo Fennessy, Truong là người yêu leo núi và chinh phục Everest là giấc mơ lớn nhất của anh trong suốt 10 năm kể từ khi hai người biết nhau.
Thanh Tùng
Theo LA Time

2 ) 5 công dân Việt mắc kẹt trên đỉnh  Namche (Nepal)
Truc thang don 5 nguoi Viet ket tren nui Nepal
Theo tin  sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, công ty AIG travel Asia Pacific đã sắp xếp trực thăng riêng để đưa toàn bộ khách hàng của công ty, trong đó có 5 công dân Việt Nam ( Nguyễn Thị Minh Châu, Lợi Hồng Thanh,  Đoàn Thị Diễm Chi,  Nguyễn Đình Tấn Vũ,  Lưu Lê Minh Khải.) , từ trên núi xuống thủ đô Kathmandu. Sau khi về đến Kathmandu, công ty AIG sẽ lo visa quá cảnh và sắp xếp máy bay dân sự có sức chứa 189 người để đưa toàn bộ khách hàng của AIG về New Delhi.

3) Trại leo núi tan hoang sau trận lở tuyết
Dân trí Lều bạt, vật dụng, đồ đạc của những người leo núi nằm ngổn ngang sau khi lở tuyết ập xuống trại leo núi trên đỉnh Everest, gây ra bởi trận động đất mạnh 7,8 độ hồi cuối tuần qua. Trận lở tuyết đã cướp đi sinh mạng của 18 người, khiến nhiều người bị thương và bị mắc kẹt. Cận cảnh trại leo núi tan hoang sau lở tuyết
  Cơn địa chấn có cường độ 7,8 độ richter ngày 25/4 đã gây ra trận lở tuyết, chôn vùi một phần trại Base Camp trong khi các đội leo núi chuẩn bị thực nỗ lực chinh phục đỉnh Everest.
Đây là trại cơ sở để từ đó những người leo núi chinh phục Everest.
Đây là trại cơ sở để từ đó những người leo núi chinh phục Everest.
Trại leo núi Base Camp nằm ở độ cao trên 5.000 m ở phía nam của Everest.
Trại leo núi Base Camp nằm ở độ cao trên 5.000 m ở phía nam của Everest.
Các lều trại của người leo núi nằm ngổn ngang sau trận lở tuyết.
Các lều trại của người leo núi nằm ngổn ngang sau trận lở tuyết.
Các đồ đạc, vật dụng của người leo núi chất đống tại một góc của khu trại.
Các đồ đạc, vật dụng của người leo núi chất đống tại một góc của khu trại.
Trận lở tuyết đã làm 17 người thiệt mạng. Một người bị thương nặng qua đời sau đó.
Trận lở tuyết đã làm 17 người thiệt mạng. Một người bị thương nặng qua đời sau đó.
Trực thăng đã được huy động để đưa những người bị thương đi cấp cứu.
Trực thăng đã được huy động để đưa những người bị thương đi cấp cứu.
Trực thăng đã được huy động để đưa những người bị thương đi cấp cứu.
Khoảng 200 người leo núi trên các trại cao hơn cũng bị mắc kẹt sau khi dây cáp và thang của họ bị cuốn phăng do tuyết lở.
Trực thăng đã được huy động để đưa những người bị thương đi cấp cứu.
Một số nhóm leo núi giờ đây bắt đầu leo xuống từ trại Base Camp, nhưng các nhóm khác hi vọng tiếp tục chinh phục Everest nếu chính phủ Nepal cho phép.
An Bình

An Bình
Theo BBC