Wednesday, April 8, 2015

TRUNG QUỐC: TRẠI CAI NGHIỆN…INTERNET

Bên trong khu trại cai nghiện... internet ở Trung Quốc

Dân trí - Trong thời đại công nghệ ngày càng bùng nổ, hội chứng nghiện Internet ở thanh niên Trung Quốc cũng đang nhân rộng. Xuất phát từ nhu cầu tăng nhanh của xã hội, các khu trại hỗ trợ cai nghiện mọc lên ngày một nhiều.

Trung Quốc hiện có khoảng 632 triệu người dùng Internet.
Trung Quốc hiện có khoảng 632 triệu người dùng Internet.

Tại Trung Quốc, hiện có hơn 300 trung tâm cai nghiện Internet hoạt động theo phong cách quân đội. Nhiều trung tâm điều trị đã áp dụng "kỷ luật thép" của nhà binh để uốn nắn những thanh niên mắc chứng "nghiện internet" sớm quay lại cuộc sống bình thường. Theo nghiên cứu, các nhà khoa học của đất nước đông dân nhất thế giới cho rằng, áp lực cạnh tranh là một nguyên nhân lớn khiến giới trẻ Trung Quốc ham mê cuộc sống ảo trên các trang mạng, tạm quên đi những khó khăn thực đang phải đối diện.
Lu Jun Song, bệnh nhân 13 tuổi bước vào trung tâm cai nghiện khi mất hoàn toàn phương hướng
Lu Jun Song, bệnh nhân 13 tuổi bước vào trung tâm cai nghiện khi mất hoàn toàn phương hướng
Chế độ tập luyện của trung tâm khá khắc nghiệt
Chế độ tập luyện của trung tâm khá khắc nghiệt
Trung tâm cai nghiện Internet Đại Hưng thành lập năm 2006. Nơi đây tiếp nhận hơn 6000 bệnh nhân, chủ yếu là các thanh niên. Tại đây, các bệnh nhân phải ăn uống, luyện tập và tuân thủ nhiều nội dung chặt chẽ, nghiêm khắc.
Những bệnh nhân phải tuân thủ mọi quy định như trong quân đội
Những bệnh nhân phải tuân thủ mọi quy định như trong quân đội
 Phút thư giãn giao lưu của các bệnh nhân nam và nữ.
Phút thư giãn giao lưu của các bệnh nhân nam và nữ.
Theo lời của các chuyên gia trong trung tâm, đa số bệnh nhân tới đây đều mắc chứng cuồng máy tính khi sử dụng tới 14 tiếng/ngày. "Chứng nghiện internet thậm chí còn nguy hiểm không kém gì ma túy. Người bệnh sợ tiếp xúc với xã hội, gặp nhiều vấn đề sức khỏe", ông Tao Ren, một chuyên gia của trung tâm khẳng định.
 Hằng ngày, các bệnh nhân còn được uống thêm thuốc chống trầm cảm.
 Hằng ngày, các bệnh nhân còn được uống thêm thuốc chống trầm cảm.
 Hằng ngày, các bệnh nhân còn được uống thêm thuốc chống trầm cảm.
Hằng ngày, các bệnh nhân còn được uống thêm thuốc chống trầm cảm.
Tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.
Tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.
Một bệnh nhân được tiến hành quét não để phục vụ cho quá trình nghiên cứu.
Một bệnh nhân được tiến hành quét não để phục vụ cho quá trình nghiên cứu.
Chi phí điều trị cho một khóa vào khoảng 1500 USD. Kết thúc khóa huấn luyện, "người bệnh" sử dụng internet dưới 6 tiếng/ngày được coi là hoàn toàn khỏi bệnh.
Việt Hà
Theo Aljazeera