Tuesday, January 20, 2015

VIET NAM : BÁO NGUY AN TOÀN THỰC PHẪM

Phẫn nộ với công thức pha chế cà phê toàn ngô, đậu và hóa chất                                  

  Infonet- Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm Môi trường công an tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất cà phê bột không nhãn hiệu, thành phần có 90% là đậu nành, bắp...



Nhiều loại hóa chất không rõ nguồn gốc, xuất xứ được xử dụng để chế tạo loại cà phê bột có màu, hương thơm giống hệt cà phê này. Các khâu rang, xay, đóng gói đều được làm dưới nhà xưởng ẩm thấp, dơ bẩn, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Được biết từ cơ sở này, hàng tấn "cà phê" đã được đưa ra thị trường.
http://infonet.vn/phan-no-voi-cong-thuc-pha-che-ca-phe-toan-ngo-dau-va-hoa-chat-post156542.info


TIN LIÊN QUAN
Ruốc biển bẩn nhuộm màu chui vào nhà máy mì tôm?
Ruốc biển bẩn nhuộm màu chui vào nhà máy mì tôm?
Thịt lợn chứa hóa chất vượt ngưỡng ở miền Bắc, miền Trung
Ngộ độc hóa chất do chơi hạt nhựa nở “trân châu”
Dùng hóa chất “biến” mực thối... thành tươi ngon
Hóa chất tẩy rỉ sắt đưa vào măng chua, mì tôm, bún
Bắt một cơ sở tiêm thuốc, bơm nước vào heo